Audio 12-9-2016: Đau xót vụ con trai nghiện ma túy, sát hại mẹ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghiện ma túy, con trai sát hại mẹ; Từ 1-10: Bắt đầu bán vé tàu Tết Đinh Dậu online; Kẻ đột nhập nhà dân trộm vàng bị bắt sau vài giờ; Lính bắn tỉa Anh giết 4 chiến binh IS bằng một phát đạn; Philippines: Nhóm Abu Sayyaf trở nên lớn mạnh hơn sau vụ 11-9…

Bản tin phát thanh ngày 12-9-2016

* Ngày 11-9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1990, trú tại huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn), để điều tra về tội Giết người.

Trước đó, ngày 5-9, sau khi ăn cơm trưa cùng bố mẹ, Nghĩa lên giường đi ngủ, rồi bất ngờ chồm dậy, chạy xuống bếp lấy một chiếc kéo đâm vào ngực bố là ông Nguyễn Văn Môn (SN 1943) khiến ông bị thương.

Nghe tiếng chồng kêu cứu, bà Lương Thị Tịnh (SN 1947) bật dậy, liền bị Nghĩa đâm một nhát trúng vùng đầu. Bà Tịnh được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong. Sau khi gây án Nghĩa đã đến cơ quan công an đầu thú. CQĐT xác định đối tượng Nghĩa nghiện ma túy từ năm 2011 đến nay.

* Ngày 11-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Chánh Quy (20 tuổi, trú quận Sơn Trà).

Trước đó, ngày 6-9, Quy cùng mẹ ruột là Võ Thị Hay (42 tuổi) đến nhà chị Lương Thị Thúy Hương (42 tuổi, trú quận Sơn Trà) để đòi nợ. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Quy xông vào đánh chị Hương. 

Thấy vậy, bà Lương Thị Chường (mẹ ruột chị Hương, 68 tuổi) can ngăn thì bị Quy dùng ấm đun nước của nhà chị Hương đánh trúng vào lưng và đầu bà Chường, làm bà Chường ngã xuống đất. Được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng bà Chường đã tử vong ngay sau đó.

* Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết, từ ngày 1-10 đơn vị sẽ tổ chức bán vé tàu Tết Đinh Dậu 2017 cho hành khách cá nhân qua website vietnamrailway.vn, vetau.com.vn và các điểm bán vé. Mỗi khách hàng được đặt chỗ trên website mỗi lần không quá 4 vé cho một chiều.

Trước đó, từ ngày 25-9-2016 đến hết 30-9-2016, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam dành khoảng 20% tổng số phương án bán vé các tàu Thống Nhất để bán cho các tập thể như các trường đại học, công nhân các khu công nghiệp, sau đó sẽ đưa tất cả các chỗ còn lại lên Hệ thống bán vé điện tử để phục vụ hành khách.

Hành khách có thể tự đặt chỗ, mua vé tàu Tết qua mạng từ ngày 1-10

* Ngày 11-9, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã tạm giữ Nguyễn Văn Tài (34 tuổi) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản. Tài khai nhận trước đây có ở trọ nhà bà Lê Thị Tuyền (53 tuổi) ở huyện Gò Dầu. Biết gia đình bà Tuyền đêm ngủ thường xuyên không đóng cửa, rạng sáng 10-9 Tài lẻn vào lấy hơn 2,5 lượng vàng và 2 điện thoại di động rồi tẩu thoát. Đến sáng, Tài đem số vàng lấy được đi bán. Sau đó, đón xe lên TP.HCM thì bị công an bắt giữ.

Đối tượng Tài tại cơ quan điều tra

* Theo Daily Star, xạ thủ của lực lượng không quân đặc nhiệm Anh đã bắn một phát đạn từ khoảng cách 1.500 m vào đao phủ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), kẻ đang chuẩn bị dùng súng phun lửa để giết 12 người tại một ngôi làng nhỏ gần Raqqa, Syria.

Viên đạn găm trúng vào bình nhiên liệu súng phun lửa mà tên này đeo trên lưng, làm bùng lên một quả cầu lửa khổng lồ, giết tên đao phủ và ba thành viên IS khác đang chuẩn bị quay phim vụ hành quyết.

Đặc nhiệm Anh bắn từ khoảng cách 1.500 m

* Theo Tân Hoa xã, Thư ký Truyền thông của Tổng thống Philippines Martin Andanar ngày 11-9 cho biết, nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf ở Philippines vốn tuyên bố trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trở nên mạnh hơn sau vụ khủng bố 11-9 ở Mỹ. Theo ông Andanar, vụ khủng bố 11-9 ở Mỹ đã kích hoạt "nguồn gốc của mọi tai họa không đoán trước được" về chủ nghĩa khủng bố.

Tay súng Abu Sayyaf

* Ngày 11-9, Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hơp quốc và Liên minh châu Phi ở Somalia (AMISOM) đã hỗ trợ lực lượng vũ trang địa phương bắt giữ 2 chuyên gia chế tạo bom của lực lượng Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab tại vùng ngoại ô thành phố cảng Kismayo, phía Nam của quốc gia Đông Phi này.

Hai đối tượng này đã bị bắt giữ khi AMISOM và quân đội chính phủ Somalia đang tăng cường an ninh trước thềm Hội nghị Liên chính phủ khu vực về phát triển, dự kiến được tổ chức tại thủ đô Mogadishu của Somalia vào ngày 13-9 tới.