Audio 14-4-2018: Nghi án mẹ đẻ sát hại con trai 19 tuổi ở Hà Nội

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi án mẹ đẻ sát hại con trai 19 tuổi ở Hà Nội; 2 anh em bán phần mềm nghe lén điện thoại cho hơn 200 người; Hai cán bộ hải quan nhận tiền của doanh nghiệp buôn lậu xăng dầu; Tổng thống Mỹ ra lệnh tấn công quân sự Syria, Anh- Pháp tham chiến…

Bản tin phát thanh ngày 14-4-2018.

*Ngày 14-4, công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ nghi án mẹ đẻ sát hại con trai tại nhà riêng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 12-4 tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Huế (SN 1963, trú tại tổ 6 thị trấn Quang Minh) trình báo con trai của bà là Đặng Quang Huy (Sn 1999) tử vong trong nhà riêng, trên đầu có nhiều vết thương. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được cùng với kết quả điều tra khám nghiệm hiện trường, cùng ngày, cơ quan điều tra công an huyện Mê Linh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Huế để điều tra về hành vi giết người.

Ảnh minh họa.

*Ngày 13-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã bắt 2 khẩn cấp đối tượng là Lê Đình Sáng, 37 tuổi, trú ở đội 11, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội và Nguyễn Anh Dũng, 25 tuổi, trú ở Đội 10, cùng xã.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ, từ năm 2014 đến nay, Sáng và Dũng đã rao bán phần mềm theo dõi, nghe trộm và lấy cắp dữ liệu điện thoại của người khác (gọi tắt là phần mềm gián điệp) trên mạng internet, thu hàng triệu đồng.

Hai đối tượng Sáng và Dũng.

*Ngày 13-4, nguồn tin từ Tổng cục Hải quan cho biết Cục Hải quan Đồng Nai đã báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị liên quan trong vụ án buôn lậu xăng dầu của Công ty Dương Đông-Hòa Phú tại Chi cục Hải quan Bình Thuận.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, kết quả điều tra có cơ sở xác định 2 công chức Chi cục Hải quan Bình Thuận nhận tiền bồi dưỡng của doanh nghiệp. Việc này là do các công chức trên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm quy định các quy định về đạo đức công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính của Nhà nước nói chung và ngành hải quan nói riêng. Tổng cục Hải quan khẳng định theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Hải quan, hành vi vi phạm này sẽ bị kỷ luật buộc thôi việc.

*Ngày 14-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Hoàng Dương (sinh năm 1974, hiện trú tại khu vực Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy), là lái xe ôtô bán tải đâm và kéo lê người đi xe máy ở ngã 6 Ô Chợ Dừa vào ngày 11-4.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11-4, tại đoạn ngã 6 đường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Vũ Hoàng Dương điều khiển xe ôtô bán tải hiệu Madza mang biển kiểm soát 29C-817.27 đã đâm vào xe máy mang biển kiểm soát 14-P4.7473 khiến cả người điều khiển và phương tiện bị lọt vào gầm ôtô. Tuy nhiên, lái xe bán tải không dừng lại, mà kéo lê nạn nhân và phương tiện bị đâm trên một đoạn đường dài.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông đã ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria, có sự phối hợp với các đồng minh Anh và Pháp.

Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria.

Các cuộc không kích nhằm đáp trả cáo buộc Syria tấn công bằng vũ khí hóa học vào thị trấn Douma của Syria vào tuần trước.Trong một thông tin có liên quan, Bộ Quốc phòng Anh thông báo, 4 máy bay Tornado của không lực hoàng gia đã tham gia cuộc không kích ở Syria. Ngoài ra một số nguồn tin Syria cho hay, quân đội nước này đã đánh chặn được một số tên lửa phóng tới.

*Theo thông tin mới nhất, quân đội Syria đã bắn hạ 13 tên lửa ở phía Nam thủ đô Damascus, trong đợt tấn công đầu tiên của Mỹ, Anh và Pháp vào đất nước này.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhiều căn cứ quân đội Syria và cơ sở nghiên cứu khoa học tại thủ đô Damascus đã trở thành mục tiêu trong chiến dịch của Mỹ-Anh-Pháp.