"Gần dân nhất" ở vùng sâu, vùng xa

ANTD.VN - Chúng tôi theo chân Thiếu tá Hội Dương - Phó Trưởng Công an xã A Vương đến thôn Atêêp. Chính ở cái thôn nhỏ nằm sát biên giới Việt - Lào này, vào mùa mưa lũ cuối năm 2025 đã xảy ra vụ sạt lở núi, cuốn trôi hoàn toàn 15 ngôi nhà của người dân. Hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc, Công an TP Đà Nẵng đã điều động lực lượng xung kích phối hợp với Công an xã, chính quyền địa phương xây dựng 15 căn nhà cho nhân dân...

Cán bộ chiến sỹ Công an xã A Vương cùng già làng, người có uy tín thôn Atêêp trao đổi về công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.

Cán bộ chiến sỹ Công an xã A Vương cùng già làng, người có uy tín thôn Atêêp trao đổi về công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.

Chủ nhân của 1 trong 15 nhà "Chiến dịch Quang Trung" ấy, già làng Bling Tươm đón chúng tôi, nắm lấy tay từng người mừng rỡ: "Đón Tết trong ngôi nhà đậm nghĩa Đảng thật ấm áp vô cùng. Lại nhận được nhiều quà Bộ Công an, Công an TP nữa. Trước Tết, lực lượng Công an xã còn đến giúp đỡ bà con nhiều vật dụng, sửa sang, chỉnh trang, dọn dẹp nhà cửa, thôn bản. Atêêp sáng hẳn lên, không còn nhận ra dấu vết của đợt sạt lở kinh hoàng mấy tháng trước

Khởi đầu là "Nhà Quang Trung", câu chuyện chuyển sang những ngày bầu cử mà theo già làng Bling Tươm ví là đông vui hơn lễ hội. Từ việc các cán bộ Công an xã đến tận vận động người dân đi bỏ phiếu rồi hỗ trợ người già yếu, bệnh tật đến điểm bầu cử đến những kỷ niệm tình quân dân. Rồi từ Atêêp, chuyện chuyển sang Aur, thôn biệt lập giữ rừng nguyên sinh nhưng đã thay da đổi thịt từng ngày, thậm chí còn có điện năng lượng và vừa qua cũng tổ chức bầu cử thành công.

Công an xã A Vương khảo sát một điểm sạt lở.

Công an xã A Vương khảo sát một điểm sạt lở.

Trở về trụ sở Công an xã A Vương, kể lại những điều tai nghe mắt thấy ở Atêêp với Trung tá Ngô Văn Thìn - Trưởng Công an xã. Đáp lại là ánh mắt trầm ngâm. Lần giở bản đồ hành chính, người Trưởng Công an xã vừa thông tin về địa hình, vừa giải thích. Đó là, là xã biên giới, A Vương vẫn còn lắm khó khăn, kéo theo còn lắm việc phải làm. Đó là, với địa bàn biên giới có diện tích 225,3 km², khoảng 95% dân số là dân tộc Cơ Tu, dân cư thưa thớt, giao thông hiểm trở, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (41,38%)… tiềm ẩn những thách thức với công tác phát triển dân kế, dân sinh, đảm bảo ANTT.

"Hơn ai hết, lực lượng Công an cơ sở, những người gần dân nhất, phải là người xắn tay cùng dân giải quyết "lắm việc phải làm" đó, thông qua 4 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng Cơ Tu), Trung tá Ngô Văn Thìn tâm sự.

Phát huy truyền thống là một đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ Thi đua xuất sắc trong phong trào Thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2025, ngay từ đầu năm 2026, Công an xã A Vương đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Ba Nhất: Trung thành nhất- Kỷ luật nhất- Gần dân nhất", chủ động nắm bắt, phân tích và dự báo sát tình hình địa bàn, từ đó tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành các Nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo các chủ trương, giải pháp trọng tâm về ANTT trên địa bàn; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trên nhiều lĩnh vực an ninh biên giới, chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh mạng, an ninh kinh tế, du lịch và an ninh trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo...

Cán bộ Công an xã A Vương trao đổi việc hoàn thiện phần trang trí ngôi nhà được xây dựng trong "Chiến dịch Quang Trung" cho hoàn chỉnh hơn.

Cán bộ Công an xã A Vương trao đổi việc hoàn thiện phần trang trí ngôi nhà được xây dựng trong "Chiến dịch Quang Trung" cho hoàn chỉnh hơn.

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Công an xã A Vương xây dựng và thực hiện các kế hoạch chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo tuyệt đối an toàn những sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương, các lễ hội đầu năm và sự kiện chính trị - xã hội lớn trên địa bàn xã. Đơn vị đã tổ chức 70 lượt tuần tra với 280 lượt cán bộ chiến sĩ và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia. Các tổ công tác chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời các vi phạm, không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động gây bức xúc dư luận.

Nhờ quyết liệt trong triển khai, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững, xã không có tội phạm về trật tự xã hội, xã không có tội phạm và tệ nạn ma túy (được công nhận năm 2025). Thông qua các hoạt động dân vận, công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội và được sự ủng hộ của dân, Công an xã A Vương thực hiện hiệu quả Đề án 06, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và quản lý cư trú; thu hồi 8 khẩu súng tự chế thông qua việc hỗ trợ công cụ, phương tiện sản xuất cho người dân; phổ biến kiến thức PCCC cho 100% cơ sở tại 18 đơn vị và nhân dân tại 16/16 thôn; vận động 100% cơ sở đăng ký lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy; 100% người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng "Báo cháy 114"; hoàn thành rà soát, "làm sạch" dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe và thực hiện số hóa 100% hồ sơ đăng ký xe theo đúng lộ trình đề ra…

Đặc biệt, trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), Công an xã A Vương tham mưu Chủ tịch UBND xã ban hành và triển khai Chương trình công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ năm 2026 và triển khai Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân BVANTQ"; duy trì, hướng dẫn và phát huy các mô hình điển hình về dân vận khéo, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại cơ sở.

"Trong thời gian tới, Công an xã tiếp tục tham mưu Đảng ủy, UBND xã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo ANTT. Nắm tình hình từ sớm, từ xa và từ cơ sở, dự báo chính xác các vấn đề nảy sinh để triển khai đối sách kịp thời, không để bị động, bất ngờ. Đơn vị tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và điều lệnh CAND, tiếp tục phối hợp xây dựng các mô hình "Dân vận khéo", mô hình trong phong trào Toàn dân BVANTQ và đẩy mạnh phong trào thi đua "Ba Nhất", qua đó tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Trung tá Ngô Văn Thìn chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục