Audio 13-4-2018: Giết chủ nợ rồi phi tang thi thể dưới giếng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy tố kẻ giết chủ nợ rồi phi tang thi thể dưới giếng; Một thanh niên bị đâm tử vong do không uống rượu mời; Bị doạ giết, người vợ giằng dao đâm chồng tử vong; Thụy Điển đề nghị lập đoàn thanh tra mới về vũ khí hóa học tại Syria…

Bản tin phát thanh ngày 13-4-2018.

*Ngày 12-4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ điều tra để đề nghị truy tố đối với Trần Quốc Vũ (31 tuổi, trú thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Vũ chính là người giết chết anh Võ Thành Tuấn (27 tuổi, trú xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) vào ngày 23-1 vừa qua, sau đó ném thi thể nhân xuống giếng phi tang. Nguyên nhân là do Vũ không muốn trả số tiền vay 15 triệu đồng từ Võ Thành Tuấn.

Vũ sát hại chủ nợ rồi phi tang thi thể xuống giếng

*CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị tiếp tục làm việc với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VPNT) liên quan đến hành vi “Tổ chức đánh bạc”, “Mua bán trái phép hoá đơn” xảy ra ra tại Cty Cổ phần Thanh toán điện tử (VNPT Epay).

Trước đó, ngày 9-4, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng, trong đó có 2 lãnh đạo VNPT EPAY. Để làm rõ vai trò, trách nhiệm của VNPT, CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

*Ngày 12-4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Nguyễn Văn Khải (18 tuổi, trú tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 8-4, Khải đến đám cưới một người bạn ở gần nhà. Trong lúc ăn uống, Khải mời rượu nam thanh niên cùng xã nhưng anh này từ chối. Vì chuyện này mà hai bên xô xát khiến những người có mặt phải can ngăn. Trưa hôm sau, Khải đến đám cưới dự lễ đón dâu và gặp lại thanh niên đã xích mích trước đó. Bực tức chuyện hôm qua, Khải cầm dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ và thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.

*Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Thắm (Sn 1970, trú tại thôn Trại Mít, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 7h ngày 12-4, do hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn nên đối tượng Nguyễn Thị Thắm đã trói chồng mình là Bùi Thế Vĩnh (SN 1962). Sau khi được cởi trói, ông Vĩnh vào buồng lấy một con dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) dọa giết Thắm. Trong lúc giằng co, ông Vĩnh bị ngã, Thắm giằng được con dao, đâm nhiều nhát vào người chồng khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng giết chồng do bị dọa giết.

*Thụy Điển ngày 12-4 đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cử một phái đoàn giải giáp vũ khí cấp cao tới Syria để giải quyết dứt điểm "tất cả những vấn đề còn tồn đọng liên quan việc sử dụng vũ khí hóa học."

Dự thảo của Thụy Điển bày tỏ ủng hộ chuyến đi tìm hiểu thực tế tại Syria do Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tiến hành trong ngày 12 và 13/4, đồng thời đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc thiết lập một ủy ban điều tra riêng rẽ để xác định thủ phạm sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

*Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa thừa nhận trước các nhà lập pháp rằng, Lầu Năm Góc không có bằng chứng vũ khí hóa học đã được sử dụng ở thị trấn Douma và Tổng thống Trump cũng chưa quyết định việc tấn công vào Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.

Về khả năng tình hình sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát nếu Mỹ thực hiện hành động quân sự vào quân đội Syria, ông Mattis nhấn mạnh, Washington vẫn cam kết chấm dứt chiến tranh tại đây thông qua tiến trình hòa bình Geneva với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc. Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định có tấn công quân sự nhằm vào Syria hay không, nhưng Bộ trưởng Mattis đã nhấn mạnh rằng, quân đội Mỹ luôn sẵn sàng cho mọi lựa chọn của lãnh đạo.