Audio 10-4-2018: Khởi tố 4 lãnh đạo trong đường dây đánh bạc qua mạng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bà cụ 73 tuổi cắt cẳng chân cẳng tay người đàn ông vì mâu thuẫn; Đối tượng lừa mượn xe ô tô rồi chiếm đoạt lĩnh án 11 năm tù; Bắt 4 đối tượng buôn người qua biên giới; Ngoại trưởng Nga khẳng định vụ tấn công vũ khí hóa học tại Syria là giả mạo…

Bản tin phát thanh ngày 10-4-2018.

*Ngày 9-4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Thị Nga (Sn 1945, trú tại thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng là ông Nguyễn Văn Liên (Sn 1955, cùng trú tại thôn với bà Nga).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 8-4, tại cánh đồng thôn Thượng, xã Thượng Lan, đã xảy ra tranh chấp rãnh nước dẫn đến cãi vã giữa bà Nga và ông Liên. Bà Nga đã dùng dao cắt cẳng chân phải và tay phải của ông Liên. Phát hiện sự việc, người nhà và những người hàng xóm đã đưa ông Liên đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị mất máu nhiều nên nạn đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Bà Nguyễn Thị Nga.

*TAND Hà Nội ngày 9-4 đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Tú (29 tuổi, trú tại Hà Nội) 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Tú thường xuyên mượn xe ô tô Camry của người đàn ông tên Mười, hàng xóm với nạn nhân đi chơi. Đầu tháng 10-2015, Tú rơi vào cảnh nợ nần và nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe. Ngày 14-10-2015, Tú nói dối cần ôtô để đưa bố mẹ ra bến xe nên được ông Mười cho mượn. Tú sau đó đem cầm cố chiếc xe này được 600 triệu đồng rồi bỏ trốn. Sau gần hai năm bỏ trốn, Tú đã ra cơ quan Công an đầu thú.

*Ngày 9-4, Công an tỉnh Lạng Sơn đã hoàn tất các thủ tục khởi tố 4 đối tượng về hành vi mua bán người. Trước đó, vào hồi 14h30 ngày 7-4, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, CAT Lạng Sơn, bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Trần Long; Dương Văn Hậu (cùng 19 tuổi, trú tại xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và Chu Thị Thu Thủy (18 tuổi, là người yêu của Long, trú tại xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đang lừa dẫn hai cô gái trẻ 16 tuổi và 21 tuổi sang Trung Quốc bán.

Điều tra mở rộng, ngày 8-4, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp đối với Trần Lệ Thanh (21 tuổi, là chị gái của Long) liên quan đến đường dây này.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán người qua biên giới.

*Ngày 9-4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục khởi tố bốn bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng. Các bị can Châu Nguyên Anh (39 tuổi, giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT - VNPT Epay); Phạm Quang Minh (33 tuổi, giám đốc kinh doanh VNPT Epay) bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc và Mua bán trái phép hóa đơn. Bị can Nguyễn Đình Chiến (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ TNC Việt Nam) và Lê Anh Tuấn (34 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ TNC) bị khởi tố tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Những người này bị cáo buộc cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hoá tiền do phạm tội mà có.

*Ngày 9-4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, những thông tin cáo buộc quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công ở tại Douma, một thị trấn do lực lượng đối lập kiểm soát tại khu vực đông Ghouta là giả mạo và coi đây là những hành động khiêu khích. Các chuyên gia quân sự của Nga đã không tìm thấy các chứng cứ cho thấy một cuộc tấn công hóa học ở Douma.

Trong khi đó, cùng ngày 9-4, Trung Quốc cho biết sẽ hỗ trợ điều tra về cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma, Syria.

Syria đang cảnh giác cao độ trước những lo ngại về nguy cơ sắp xảy ra một cuộc tấn công của Mỹ.

*Các lực lượng của chính quyền Syria đang cảnh giác cao độ trước những lo ngại về nguy cơ sắp xảy ra một cuộc tấn công của Mỹ, theo đó triển khai ngay lập tức hệ thống phòng không hiện đại xung quanh thủ đô Damascus và gần Phủ Tổng thống của nước này. Hầu hết các hệ thống phòng không đã được triển khai tại sân bay quân sự Mezzeh, phía Tây Damacus.

Trước đó, ngày 9-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa tiến hành một cuộc tấn công quân sự chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.