ASIAD: Trung Quốc cán mốc 100 HCV, Việt Nam lên hạng 13 với 4 HCV

ANTD.VN - Tính tới 18h ngày 29-8, đoàn Trung Quốc cán mốc 100 HCV để củng cố ngôi dẫn đầu. Trong khi đó, đoàn Việt Nam với thêm 2 HCV từ pencak silat đã leo lên vị trí thứ 13 toàn đoàn.

Hôm nay 29-8, ngày thi đấu thứ mười một của Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018, các đoàn đều nỗ lực gom nhặt những tấm huy chương để củng cố thứ hạng trên bảng tổng sắp toàn đoàn của đại hội.

Ở môn pencak silat, chủ nhà Indonesia giành 6 HCV trên tổng số 8 trận chung kết trong ngày, qua đó củng cố vị trí thứ 4 với 30 HCV, 22 HCB, 35 HCĐ.

Hai tấm HCV còn lại của môn pencak silat đều thuộc về các võ sỹ của Việt Nam, sau khi lần lượt Nguyễn Văn Trí và Trần Đình Nam đánh bại các đối thủ đến từ Malaysia.

Đoàn Việt Nam xếp thứ 13 toàn đoàn, tính tới 18h ngày 29-8

Với việc giành thêm 2 HCV, tính tới 18h hôm nay, đoàn Việt Nam có tổng cộng 4 HCV, 15 HCB, 13 HCĐ, vươn lên xếp thứ 13 trên bảng tổng sắp.

Trong khi đó, đoàn Trung Quốc đã cán mốc 100 HCV để củng cố ngôi vị số 1. Xếp sau lần lượt là hai cường quốc thể thao khác của châu lục gồm Nhật Bản 49 HCV và Hàn Quốc 36 HCV.

Tính trong khu vực Đông Nam Á, chủ nhà Indonesia tạm dẫn đầu với 30 HCV, kế đến là Thái Lan 9 HCV (hạng 10), Việt Nam 4 HCV (hạng 13), Malaysia 4 HCV (hạng 15), Philippines 4 HCV (hạng 17), Singapore 3 HCV (hạng 19)...

Thời điểm này, các nội dung dự báo có HCV của đoàn Việt Nam đều đã thi đấu. Ngày 2-9, ASIAD chính thức bế mạc. Với 4 HCV hiện có, đoàn Việt Nam nhiều khả năng sẽ trụ vững trong tốp 20 trên tổng số 45 đoàn dự Á vận hội năm nay.