Trưởng đoàn Trần Đức Phấn: "Với 2 HCV môn Olympic, đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ"

ANTD.VN - Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn chia sẻ rằng với 2 HCV môn Olympic là đua thuyền và điền kinh, đoàn xem như đã hoàn thành chỉ tiêu.

Tối qua 27-8, VĐV nhảy xa Bùi Thu Thảo đã xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam sau 32 năm tham dự ASIAD. Đây cũng là tấm HCV thứ hai của đoàn Việt Nam tại Á vận hội năm nay, sau chiến công của 4 nữ VĐV đua thuyền cách đó ít ngày.

Cần phải nhắc lại rằng trước thời điểm Bùi Thu Thảo giành HCV, các thành viên đoàn Việt Nam luôn trong tình trạng hồi hộp, mong ngóng bởi chỉ tiêu đề ra ban đầu là giành từ 3-5 HCV, nhưng lần lượt các mũi nhọn như Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Dương Thúy Vi (wushu)... đều không thể vô địch.

Bùi Thu Thảo mang về tấm HCV thứ hai cho đoàn Việt Nam (Ảnh: Minh Chiến/Zing)

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn chia sẻ: "Tôi cảm thấy bế tắc bởi vì các VĐV chúng ta đã bị tâm lý khi bước vào thi đấu, dù trước đó luyện tập rất tốt. Điển hình là 2 trường hợp của Hoàng Xuân Vinh và Ánh Viên".

Dẫu vậy, với 2 HCV đến từ đua thuyền và điền kinh, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho rằng có thể nói đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ: "Chúng tôi đặt mục tiêu ở ASIAD lần này là giành 1 HCV môn Olympic, nhưng nay đã có được 2 HCV ở hai môn Olympic, do vậy tôi nghĩ chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình".

Theo ông Phấn, HCV mới đây của Bùi Thu Thảo sẽ tiếp thêm động lực cho VĐV ở các môn thể thao dự thi sắp tới, đặc biệt là pencak silat.

Pencak silat Việt Nam góp mặt ở 7/8 nội dung chung kết ngày 29-8

Ngày 29-8 tới đây, đoàn Việt Nam hy vọng có thêm ít nhất 2 HCV, khi có VĐV tham dự ở 7/8 nội dung chung kết (2 biểu diễn, 5 đối kháng).

Nếu không có gì thay đổi, chỉ tiêu giành từ 3-5 HCV, trong đó có 1 HCV môn Olympic của đoàn sẽ đạt, thậm chí vượt sau ngày thi đấu 29-8 tới.

Riêng với bóng đá nam, tấm vé bán kết giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có cơ hội lớn giành huy chương ASIAD. Và bất kể là huy chương màu gì, nếu giành được sẽ thêm một điểm sáng trong bảng thành tích ấn tượng của đoàn Việt Nam tại Á vận hội năm nay.

Bộ trưởng VH-TT&DL chúc mừng đoàn thể thao Việt Nam

Tối 27-8, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư chúc mừng đoàn thể thao Việt Nam.

Trong thư, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện viết: "Hôm nay là một ngày tuyệt vời khi đoàn thể thao Việt Nam đã liên tiếp mang lại niềm vui vô bờ bến cho người hâm mộ cả nước: đội tuyển Olympic quốc gia lần đầu tiên có mặt tại bán kết ASIAD; nữ VĐV nhảy xa Bùi Thu Thảo xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại ASIAD. Và cũng không thể không nhắc đến tấm HCV cũng vô cùng quý giá của rowing Việt Nam giành được trước đó.

Những dấu ấn đặc biệt này là sự nỗ lực, là công sức, là sự cống hiến hết mình của từng VĐV, HLV và toàn đoàn cho màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Chúc toàn Đoàn mạnh khỏe và tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong những ngày thi đấu sắp tới".

Cùng với thư chúc mừng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện thay mặt Ủy ban Olympic Việt Nam đã quyết định thưởng đội Olympic Việt Nam 500 triệu đồng, thưởng VĐV Bùi Thu Thảo 50 triệu đồng. Trước đó, nhóm 4 VĐV rowing giành HCV cũng đã nhận thưởng 50 triệu đồng.