ASIAD hôm nay 24-8: Ánh Viên sửa sai

ANTD.VN - Ánh Viên sẽ thi đấu nội dung cuối cùng là 200m hỗn hợp, dù cửa giành huy chương rất hẹp. Trong khi hy vọng lớn nhất của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay là ở thảm đấu pencak silat.

Hôm nay 24-8, ngày thi đấu chính thức thứ năm của ASIAD, đoàn Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở các bộ môn bơi, bắn cung, cầu lông, bóng rổ, boxing, xe đạp, đấu kiếm, golf, thể dục dụng cụ, pencak silat, bóng chuyền, bóng đá nữ, rowing, cầu mây và bắn súng.

Môn bơi, tuyển Việt Nam tham gia tranh tài ở 6 nội dung, tuy nhiên gây chú ý hơn cả là đường bơi 200m hỗn hợp cá nhân nữ, nơi Nguyễn Thị Ánh Viên đăng ký thi đấu.

Sau thất bại ở 400m hỗn hợp, Ánh Viên liệu có "vớt vát" được tấm huy chương ở 200m hỗn hợp trước khi rời ASIAD 2018?

Theo danh sách từ ban tổ chức, có tới 21 VĐV, chia làm 3 đợt bơi vòng loại, Ánh Viên bơi ở làn số 5, đợt thứ hai, với mục tiêu trước mắt là có tên trong danh sách 8 VĐV đứng đầu giành quyền vào chung kết.

Ở 400m hỗn hợp sở trường thi đấu hôm 21-8, Ánh Viên đã thất bại đau đớn khi chỉ về đích thứ 5/8 tại chung kết, dù trước đó từ HLV Đặng Anh Tuấn và bản thân nữ VĐV gốc Cần Thơ đều tự tin đổi màu tấm HCĐ ASIAD 2014.

Theo HLV Đặng Anh Tuấn, Ánh Viên chỉ tập trung nội dung 400m hỗn hợp, còn nội dung 200m hỗn hợp không phải là sở trường. "Nhưng em ấy vẫn sẽ thi đấu. Điều quan trọng hiện nay là tôn trọng trạng thái tâm lý của VĐV”, ông Tuấn cho biết.

Tâm điểm ngày thi đấu tiếp tục hướng về môn rowing, nơi chúng ta giành tấm HCV đầu tiên (cũng là duy nhất cho tới lúc này) và có tới 3 nội dung thi chung kết hôm nay gồm: LW1x (Nguyễn Thị Giang) W4 (Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Đinh Thị Hảo, Lê Thị Hiền) và LM8+ (Trần Quang Tùng, Hoàng Thanh Trung, Võ Như Sang, Phạm Chung, Bùi Quang Huy, Đàm Đình Chiều, Nguyễn Bá Nam, Vũ Viết Tuấn).

Một số nội dung đáng chú ý khác trong ngày thi đấu hôm nay như vòng 1/16 đơn nam cầu lông (Nguyễn Tiến Minh), chung kết đơn môn thể dục dụng cụ (Lê Thanh Tùng), tứ kết bóng đá nữ (đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa)...

Chờ "vàng" từ pencak silat

Trong ngày thi đấu hôm qua (23-8), hai võ sỹ pencak silat Nguyễn Duy Tuyến (hạng 50kg-55kg nam) và Nguyễn Thị Cẩm Nhi (hạng 60kg-65kg nữ) xuất sắc giành vé bán kết, đồng nghĩa chắc chắn có huy chương đồng. Hai võ sỹ sẽ thi bán kết ngày 26-8.

Trước đó một ngày (25-8), lần lượt Nguyễn Thái Linh (55kg-60kg nam), Nguyễn Anh Trí (90kg-95kg nam), Hoàng Thị Loan (55kg-60kg) sẽ cùng thi đấu tứ kết.

Còn trong hôm nay, tuyển Việt Nam có 4 VĐV thi đấu tứ kết gồm Nguyễn Ngọc Toàn (60kg-65kg nam), Phạm Tuấn Anh (65kg-70kg nam), Trần Đình Nam (70kg-75kg nam), Trần Thị Thêm (50kg- 55kg nữ).

Với việc có tới 7 VĐV lọt vào tứ kết, 2 VĐV vào bán kết, pencak silat kỳ vọng sẽ góp từ 1-2 HCV cho đoàn Việt Nam trong những ngày thi đấu tới.

Kết thúc ngày thi đấu 23-8, đoàn Việt Nam với 1 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ tạm xếp thứ 14/45 đoàn. Mục tiêu của đoàn là giành thêm ít nhất 2 HCV trong những ngày còn lại.