Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã công bố kế hoạch này ngay sau cuộc họp trực tuyến của các Bộ trưởng Quốc phòng với sự tham gia của đại diện từ hơn 40 quốc gia.
Theo Bộ Quốc phòng Anh, nước này sẽ chi 115 triệu bảng Anh (156 triệu USD) kinh phí mới cho thiết bị dò mìn tự hành và hệ thống chống máy bay không người lái tiên tiến.
Hải quân Hoàng gia Anh cũng sẽ triển khai hệ thống mô-đun "Beehive" và các tàu không người lái tự hành tốc độ cao Kraken được thiết kế để phát hiện, theo dõi và nhận dạng các mối đe dọa tiềm tàng.
Máy bay chiến đấu Typhoon sẽ thực hiện tuần tra trên không, trong khi các chuyên gia rà phá thủy lôi của quân đội Anh sẽ hỗ trợ các hoạt động liên quan.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết nhiệm vụ đa quốc gia này là "hoàn toàn mang tính phòng thủ" và nhằm mục đích bảo vệ hoạt động vận tải biển quốc tế.
Cuộc chiến Iran đã làm giảm mạnh lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz, gây gián đoạn xuất khẩu dầu mỏ và đẩy giá năng lượng tăng cao. Khoảng 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới đi qua eo biển này.