Trước đó vào ngày 10-5, ông Trump tuyên bố phản hồi của Iran đối với đề xuất từ Mỹ là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, đồng thời nói rằng thỏa thuận ngừng bắn đạt được khoảng 1 tháng trước đang “trong tình trạng thoi thóp”.
Theo Axios, Tổng thống Trump sẽ gặp nhóm quan chức an ninh quốc gia của Mỹ để thảo luận về các bước tiếp theo, bao gồm việc có thể tái khởi động “Dự án Tự do” - một chiến dịch nhằm hướng dẫn các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - cũng như nối lại các cuộc không kích vào 25% mục tiêu còn lại mà Lầu Năm Góc đã xác định nhưng chưa bị tấn công.
Tờ Washington Post trích dẫn đánh giá của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đưa tin tuần trước rằng Iran vẫn sở hữu khoảng 75% bệ phóng di động trước chiến tranh và khoảng 70% tên lửa, có thể chống lại sự phong tỏa hải quân của Mỹ trong ít nhất 3 đến 4 tháng.
Trong khi đó, nhà đàm phán hàng đầu của Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, ngày 10-5 cho biết Mỹ “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc chấp nhận các điều khoản của Tehran. Ông viết trên mạng xã hội X: “Họ càng trì hoãn, người đóng thuế Mỹ càng phải trả nhiều tiền hơn”.
Truyền thông nhà nước Iran mô tả yêu cầu của ông Trump về việc đóng cửa các cơ sở hạt nhân của nước này là “điều không thể chấp nhận được mà Iran đã bác bỏ trong nhiều thập kỷ”.
Theo Press TV, các điều kiện của Iran bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, bồi thường và một khuôn khổ mới quản lý eo biển Hormuz, trong đó công nhận “quyền kiểm soát của Iran đối với tuyến đường thủy quan trọng này”.