3 nước ASEAN xem xét tuần tra hải quân chung

ANTĐ - Philippines, Indonesia và Malaysia đang cân nhắc về hoạt động tuần tra chung trên biển nhằm chống cướp biển, buôn lậu và hoạt động của các phiến quân liên quan đến al-Qaeda. 

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Voltaire Gazmin hôm 30-8 cho biết, đề xuất trên được thảo luận khi những người đồng nhiệm Indonesia và Malaysia tới thăm Philippines hồi đầu tuần này. Theo ông Gazmin Philippines từng xem xét tuần tra hải quân chung với Indonesia hoặc Malaysia và nỗ lực của 3 bên sẽ cải thiện đáng kể an ninh trong khu vực. 

Ba nước ASEAN này có chung đường biên giới biển. Năm 2000, các phiến quân Abu Sayyaf đã vượt biên giới bằng xuồng cao tốc, bắt cóc 21 khách du lịch châu Âu, 2 nhân viên người Malaysia và Philippines tại khu nghỉ dưỡng Sipadan của Malaysia, rồi đưa các nạn nhân tới giam giữ tại rừng già ở miền nam Philippines. Các nạn nhân sau đó được thả nhờ nộp tiền chuộc.