Xử lý hình sự vụ vận chuyển gỗ quý không rõ nguồn gốc

ANTĐ - Gần 9m3 gỗ gụ quý hiếm “đi đêm” từ Quảng Bình về Hà Nội.

Đầu tháng 5-2012, trinh sát Đội 4 – Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội, nhận được thông tin về một đường dây khai thác, vận chuyển, mua bán gỗ quý trái phép từ Quảng Bình ra khu vực phía Bắc tiêu thụ.

 

Xe chở gỗ gụ không rõ nguồn gốc bị tạm giữ

Sáng 23-5, trinh sát phát hiện xe chở gỗ nghi vấn, BKS 30H - 7595 vừa xuất phát từ Quảng Bình, trên đường ra Hà Nội, đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức đón lõng.

18h15 cùng ngày, cảnh sát phát hiện xe đi qua địa bàn xã Phú Minh, huyện Phú Xuyên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Vũ Đăng Khoa (SN 1968), chủ hàng là Vũ Văn Tần (SN 1968), cùng trú ở huyện Thường Tín, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên.

 

Qua giám định, trên xe chở gần 9m3 gỗ gụ

Kết quả giám định của lực lượng kiểm lâm cho thấy, trên xe chở 8,736 m3 gỗ gụ quy tròn - loại gỗ nhóm IIA, trong danh mục thực vật hạn chế khai thác vì mục đích thương mại. Chỉ huy Đội 4 cho biết: Theo quy định của pháp luật, người nào có hành vi buôn bán, vận chuyển trên 7m3 gỗ quý thuộc nhóm IIA, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc sẽ bị xem xét xử lý hình sự. 

Vụ việc đã được bàn giao cho CAH Phú Xuyên điều tra làm rõ.