Tuyến phố Trần Quang Diệu, chợ Thái Hà là khu vực có hoạt động kinh doanh sôi động, mật độ dân cư và phương tiện qua lại đông đúc tại địa bàn phường Đống Đa. Nhằm khắc phục triệt để tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh và đỗ xe sai quy định, Ban Chỉ đạo 197 phường Đống Đa đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ, quyết tâm giành lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ và xây dựng nếp sống văn minh đô thị ổn định, lâu dài.
'Không có vùng cấm', 'không có ngoại lệ'
Các lực lượng thuộc Ban chỉ đạo 197 phường Đống Đa gồm Công an phường, cán bộ quản lý đô thị, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên tuần tra dọc toàn tuyến phố Trần Quang Diệu, đặc biệt tập trung tại khu vực vườn hoa và sân chơi, quanh chợ Thái Hà.
Trong ngày 14-5, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ hàng chục mái che, mái vẩy, bục bệ gây mất mỹ quan đô thị.
Nhiều biển hiệu, biển quảng cáo đặt sai quy định trên hè phố hoặc treo móc thô sơ vào thân cây, cột điện cũng bị tịch thu, tháo dỡ tại chỗ. Các tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính nghiêm minh các trường hợp vi phạm.
Chỉ tính riêng trong sáng 14-5, lực lượng chức năng phường Đống Đa đã lập biên bản xử lý 5 trường hợp, phạt số tiền hơn 6 triệu đồng liên quan các lỗi vi phạm.
Xác định việc lập lại trật tự đô thị không chỉ dựa vào biện pháp xử phạt, Ban Chỉ đạo 197 phường Đống Đa đặc biệt chú trọng khâu tuyên truyền nhằm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân. Các tổ công tác đã phối hợp với hệ thống truyền thanh cơ sở liên tục phổ biến các quy định pháp luật về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Các chiến sĩ Công an phường đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà", trực tiếp gặp gỡ các chủ hộ kinh doanh mặt phố để vận động, hướng dẫn họ tự giác sắp xếp hàng hóa, phương tiện của khách hàng gọn gàng bên trong vạch sơn quy định. 100% các hộ kinh doanh trên tuyến phố Trần Quang Diệu đã được ký bản cam kết không chiếm dụng lòng đường, hè phố trái phép làm nơi buôn bán, nấu nướng. Việc ký cam kết này là cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng chức năng dễ dàng xử lý nghiêm khắc trong trường hợp phát hiện các cơ sở cố tình tái phạm về sau.
Ứng dụng công nghệ và mô hình tự quản chống tái lấn chiếm
Điểm nổi bật trong công tác quản lý trật tự đô thị hiện nay là việc áp dụng linh hoạt công nghệ số và phát huy sức mạnh cộng đồng. Ban Chỉ đạo 197 phường Đống Đa đã thiết lập hệ thống kênh tương tác thông qua ứng dụng Zalo và mạng xã hội, giúp tiếp nhận hình ảnh, thông tin phản ánh về vi phạm đô thị trực tiếp từ người dân 24/24 giờ. Ngay khi nhận được tin báo, thông tin sẽ được chuyển thẳng tới lực lượng tuần tra để xác minh và xử lý kịp thời, không để vi phạm kéo dài hay hình thành các tụ điểm lộn xộn mới.
Theo đại diện Ban Chỉ đạo 197 phường Đống Đa, xử lý các vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè tại phố Trần Quang Diệu không phải là hoạt động làm theo phong trào hay mang tính thời điểm. Quan điểm xuyên suốt của lực lượng chức năng phường là thực hiện liên tục, quyết liệt, "nói đi đôi với làm" và làm đến cùng để tạo chuyển biến thực chất.
Thời gian tới, lực lượng Công an phường sẽ tiếp tục bố trí lực lượng trực chốt thường xuyên vào các khung giờ cao điểm, kiên quyết chống tái lấn chiếm và xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm. Sự đồng thuận, ủng hộ của người dân phối hợp cùng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương chính là chìa khóa để phố Trần Quang Diệu giữ vững diện mạo văn minh, sạch đẹp, góp phần xây dựng một Thủ đô kỷ cương, an toàn và hiện đại.