Quận Hà Đông (Hà Nội):

Xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến phòng chống tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN -  Ngày 9-12, Ban chỉ đạo 138 quận Hà Đông, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021; tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; ký kết Kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực y tế, giáo dục.

Ban chỉ đạo 138 quận Hà Đông ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực y tế, giáo dục trên địa bàn

Ban chỉ đạo 138 quận Hà Đông ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực y tế, giáo dục trên địa bàn

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2020, Ban chỉ đạo 138 quận Hà Đông đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các ban ngành đoàn thể và Ban chỉ đạo 138 phường đã bám sát sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138 quận, từ đó tổ chức triển khai hiệu quả nhiều nội dung, nhiệm vụ công tác phòng chống tội phạm, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Giao lưu các gương điển hình trong công tác phòng chống tội phạm

Giao lưu các gương điển hình trong công tác phòng chống tội phạm

Công tác xây dựng và duy trì các mô hình, chuyên đề về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm, chú trọng, phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa bàn dân cư trong các giai đoạn cụ thể.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Phát huy vai trò chủ lực của Ban chỉ đạo 138 quận, thời gian qua, Công an quận Hà Đông đã làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng. Công an quận Hà Đông đã chủ động xây dựng các chuyên đề quản lý, phòng ngừa tội phạm, nhất là công tác quản lý, phòng ngừa đấu tranh với đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện “ngáo đá”, các điểm nghi vấn hoạt động mại dâm.

Năm 2020, các đội nghiệp vụ Công an quận và Công an các phường đã điều tra khám phá, bắt giữ 178 vụ - 267 đối tượng phạm tội về ma túy; triệt phá 6 ổ nhóm, bắt khởi tố 6 vụ chứa mại dâm, môi giới mại dâm; xử lý hành chính 44 đối tượng. Công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy có nhiều chuyển biến tích cực.


Thừa ủy quyền của lãnh đạo cấp trên, Đại tá Trần Ngọc Dương trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng Công an quận Hà Đông

Thừa ủy quyền của lãnh đạo cấp trên, Đại tá Trần Ngọc Dương trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng Công an quận Hà Đông

Với những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm, có 52 công dân quận Hà Đông đã được Giám đốc CANT Hà Nội tặng thưởng giấy khen; 6 cá nhân được UBND thành phố biểu dương, công nhận “Người tốt việc tốt”; 12 tập thể, 36 cá nhân được Giám đốc CATP biểu dương; 75 mô hình, chuyên đề dân vận hoạt động có hiệu quả; 4 mô hình chuyên đề điển hình tiên tiến về dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Trần Ngọc Dương trao giấy khen của Giám đốc Công an thành phố tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đại tá Trần Ngọc Dương trao giấy khen của Giám đốc Công an thành phố tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo 138 quận Hà Đông đã ký Kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực y tế, giáo dục trên địa bàn.

Các tập thể, cá nhân được UBND thành phố khen thưởng

Các tập thể, cá nhân được UBND thành phố khen thưởng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP biểu dương và cảm ơn những đóng góp của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn quận Hà Đồng.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh và định hướng một số vấn đề trọng tâm, như tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của quận; Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Phó Giám đốc Trần Ngọc Dương đề nghị lực lượng Công an quận tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Công an quận phải thường xuyên rà soát, đánh giá kỹ thực trạng địa bàn, từ đó chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo điều hành, xây dựng các mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến.