Vụ nổ kho hóa chất ở Sơn Đông, Trung Quốc: 1 người chết, 9 người bị thương

ANTĐ - Có ít nhất 1 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ nổ nhà kho hóa chất tại làng Đông Phó, huyện Hoàn Đài, thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) vào tối qua 22-8. Tất cả người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Khoảng 150 lính cứu hỏa cùng 20 xe chữa cháy đã được huy động đến hiện trường để dập tắt đám cháy ở nhà kho hóa chất. Ngọn lửa đã cháy trong khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi dập tắt. Người dân trong khu vực đã được lệnh sơ tán vì nhà kho bị phát nổ nằm cách khu dân cư chưa đến 1km. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Tân Hoa xã cho biết nhà kho này thuộc sở hữu của Công ty hóa chất Nhuận Hưng, một công ty con thuộc Tập đoàn Nhuận Hưng. Công ty hóa chất Nhuận Hưng có vốn điều lệ 200 triệu nhân dân tệ (31 triệu USD).

Vụ nổ kho hóa chất ở Sơn Đông, Trung Quốc: 1 người chết, 9 người bị thương ảnh 1
Khoảng 20 xe chữa cháy cùng 150 lính cứu hỏa đã đến hiện trường vụ nổ. Ảnh: People Daily

Theo Beijing Times, nhà kho này là nơi lưu trữ adiponitriel, một chất lỏng không màu được sử dụng trong sản xuất nylon. Adiponitriel rất độc hại cho da người. Hóa chất này sẽ thải là khí độc khi bị đốt cháy.

Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng dẫn lời một người dân địa phương cho biết, nhà máy hóa chất này chỉ mới vận hành trong thời gian gần đây và vẫn đang trong quá trình tuyển công nhân. Người dân này nói anh thấy một quả cầu lửa bốc lên và nghe thấy hai tiếng nổ.

Xe cấp cứu chạy đến hiện trường vụ nổ. Ảnh: People Daily

Xe cứu hỏa chạy đến hiện trường vụ nổ. Ảnh: iznews

Theo Phòng Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn Đông, Công ty hóa chất Nhuận Hưng vẫn chưa thực hiện xong công tác tái định cư cho người dân sống xung quanh khu vực.

Vụ nổ nhà kho hóa chất của Công ty hóa chất Nhuận Hưng chỉ xảy ra 10 ngày sau vụ nổ ở nhà kho hóa chất tại thành phố Thiên Tân.

Vụ nổ kho hóa chất ở Sơn Đông, Trung Quốc: 1 người chết, 9 người bị thương ảnh 4
Người bị thương trong vụ nổ kho hóa chất được đưa đến một bệnh viện ở huyện Hoàn Đài. Ảnh: iznews

Các vụ nổ nhà kho hóa chất liên tiếp đang đặt ra những lo ngại về tính hiệu quả của các cơ quan quản lý ở Trung Quốc. Dư âm tiêu cực của các vụ nổ cũng khiến chính phủ Trung Quốc bất an vì nước này đang chuẩn kỷ niệm 70 năm chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Nhật của nhân dân Trung Quốc và cuộc chiến chống phát xít toàn cầu.