UAE tuyên bố rời OPEC từ ngày 1-5: Cú sốc lớn với liên minh dầu mỏ toàn cầu

ANTD.VN - Trong một động thái gây chấn động thị trường năng lượng, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) chính thức tuyên bố rời khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và OPEC+.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-5-2026, chấm dứt 59 năm UAE là thành viên OPEC từ năm 1967.

69f0b5d720302728f07cd71c.jpg

Đây được coi là đòn giáng mạnh nhất vào OPEC trong nhiều năm qua. UAE hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba khối với sản lượng khoảng 3,2 triệu thùng/ngày, chỉ sau Saudi Arabia và Iraq. Việc Abu Dhabi rút sẽ làm suy yếu nghiêm trọng quyền điều tiết thị trường và vai trò lãnh đạo không chính thức của Saudi Arabia trong khối.

Thông cáo của UAE bày tỏ đánh giá cao sự hợp tác trong nội bộ OPEC và với OPEC+, nhóm thành lập năm 2016 gồm Nga, Kazakhstan, Oman, Mexico và các nước ngoài OPEC khác.

Tuy nhiên, ông Obaid Ahmed Al-Zaabi, cựu nhà ngoại giao UAE tại Liên hợp quốc và WTO, nói rằng quyết định rời OPEC đã được "đợi từ lâu". Ông cho biết UAE đã bị "hạn chế đáng kể" sản lượng trong nhiều năm, trong khi nhiều thành viên khác bị hạn chế bởi năng lực sản xuất.

“UAE không còn hoàn toàn phụ thuộc vào dầu mỏ. Tổ chức OPEC hoạt động như một loại thuế đánh vào năng suất toàn cầu. Hơn nữa, việc áp đặt của OPEC lại gây tốn kém nhất cho UAE”, ông Al-Zaabi nói.

Ông Al-Zaabi nhấn mạnh việc rút khỏi OPEC chủ yếu xuất phát từ những thực tế địa chính trị khác, ám chỉ các hành động trả đũa của Iran với các nước vùng Vịnh sau cuộc chiến Mỹ - Israel nhằm vào Iran hồi từ tháng 2. Cuộc khủng hoảng Trung Đông đã khiến xuất khẩu dầu thô từ vịnh Ba Tư bị đình chỉ, gây thiệt hại cho các quốc gia Ả Rập có căn cứ quân sự Mỹ.

Cựu nhà ngoại giao UAE cho rằng nhiều quốc gia rất có khả năng sẽ có động thái giống UAE. Càng nhiều quốc rút khỏi OPEC, việc duy trì hạn chế sản lượng càng tốn kém. Trước UAE, Angola đã rời OPEC hồi 12-2023, Ecuador rút từ năm 2020, Qatar rút năm 2019 do căng thẳng với Saudi Arabia, Indonesia rút năm 2016. UAE nhiều năm xếp sau Saudi Arabia và Iraq về hạn ngạch, từng suýt rời khối năm 2021 do bất đồng.

Thị trường dầu mỏ đã lập tức có phản ứng. Trước đó, ngày 27-4, giá dầu Brent chạm 110 USD/thùng lần đầu sau 3 tuần do đàm phán Mỹ - Iran bế tắc. Giá dầu đã giảm sau thông báo của UAE. Thị trường lo UAE sẽ tăng mạnh sản lượng khi không còn bị hạn ngạch OPEC trói buộc. UAE hiện bơm khoảng 3,2 triệu thùng/ngày nhưng có thể tăng lên 4,85 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo biến động sẽ còn kéo dài. Về dài hạn, giá có thể tăng lại bởi hiệu ứng domino nếu Kuwait, Iraq, Kazakhstan cũng rời OPEC như ông Al-Zaabi cảnh báo, thì thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+ sẽ sụp đổ. Giá dầu mỏ có thể tăng mạnh nếu OPEC+ mất kiểm soát trong lúc tình hình căng thẳng Iran - vùng Vịnh vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Việc UAE rút có thể châm ngòi làn sóng rút lui mới, đe dọa trực tiếp sự tồn vong của OPEC sau 66 năm thành lập. Hiện OPEC và Bộ Năng lượng Saudi Arabia chưa bình luận về quyết định của UAE.

Theo RT

Tin cùng chuyên mục