Vụ 13 xe tông liên tiếp, 2 người chết: Tài xế chạy quá tốc độ, lấn làn

ANTD.VN - Cơ quan chức năng điều tra ban đầu người đàn ông điều khiển ô tô mang biển số Bình Dương gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hà Huy Giáp, quận 12, TP. HCM khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng phải nhập viện vào tối 22-7 không sử dụng chất kích thích và rượu bia.

Clip nhân chứng kể lại cảnh tượng vụ 13 xe tông liên tiếp

Liên quan đến vụ “Va chạm liên hoàn 13 ô tô, xe máy, 11 người thương vong” như Báo Điện Tử ANTĐ đã đưa tin, ngày 23-7, theo lãnh đạo Công an quận 12 cho hay, theo điều tra ban đầu, tài xế Trần Văn Trung Chánh (SN 1969, ngụ tỉnh Bình Dương), người điều khiển ô tô mang BKS: 61A – 388.07 gây tai nạn 13 xe (4 ô tô, 9 xe máy) khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng nhập viện đã xảy ra trên địa bàn chạy quá tốc độ, lấn làn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tối 22-7

Cũng theo lãnh đạo này, qua khám nghiệm, tài xế Chánh không sử chất kích thích và rượu bia, hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại của vụ tai nạn. Hiện chỉ có anh Phạm Hoàng Phúc (SN 1984, ngụ quận 12) là nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn đang được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Quân Y 175, quận Gò Vấp.

Xe máy nằm la liệt ngổn ngang trên đường sau vụ va chạm tối 22-7

Riêng các nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn chỉ bị trầy xước nhẹ, không phải nhập viện như thông tin đã đưa ban đầu. Danh tính 2 nạn nhân tử vong là anh Lê Công Dũng (SN 1954, ngụ tỉnh Cần Thơ) và cháu Đoàn Tuấn Anh (SN 2002, ngụ tỉnh Cà Mau).

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 20h tối 22-7, ô tô mang BKS: 61A – 388.07 do tài xế Chánh điều khiển, chạy trên đường Hà Huy Giáp, hướng từ huyện Hóc Môn đi cầu vượt ngã tư Ga. Khi còn cách giao lộ Tô Ngọc Vân – Hà Huy Giáp khoảng 50m thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12 do tài xế Chánh chạy với tốc độ nhanh nên không xử lý kịp, đã lao vào dòng xe đang lưu thông cùng chiều và ngược chiều.

Vụ việc khiến anh Dũng và cháu Anh tử vong, anh Phúc bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Nhiều người còn lại trong vụ tai nạn chỉ bị trầy xước nhẹ.

Tại hiện trường, 4 ô tô, 9 xe máy nằm la liệt, ngổn ngang trên đường, các phương tiện hư hỏng nhiều phần. Ngay sau đó, lực lượng chức năng quận 12 có mặt, phân luồng giao thông, xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân.