Nghiên cứu phương án xây sân bay thứ hai Vùng Thủ đô tại Hưng Yên hoặc Ninh Bình

ANTD.VN - Về việc xây sân bay thứ 2, Hà Nội sẽ nghiên cứu tính toán so sánh với phương án đặt tại các tỉnh lân cận (Hưng Yên, Ninh Bình) để tiết kiệm quỹ đất.

UBND TP Hà Nội đã có tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về việc thông qua quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội, tầm nhìn 100 năm.

UBND TP Hà Nội cho biết, liên danh tư vấn đã tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ đối với quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Trong đó tại phụ lục 2 của tờ trình, có đề xuất xây dựng sân bay thứ 2 tại khu vực huyện Ứng Hòa cũ, nay là các xã Trầm Lộng, Đồng Tân, Minh Đức và Kim Đường (Hà Nội).

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng sân bay thứ 2 là sân bay của cả Vùng Thủ đô. Nếu đặt tại Ứng Hòa sẽ gây lãng phí nguồn lực quốc gia.

Do đó có thể xem xét đặt tại các địa phương lân cận như Hưng Yên, Ninh Bình để tiết kiệm quỹ đất cho Hà Nội. Nếu đặt tại Hà Nội, không gian sân bay phải gắn với trung tâm hội nghị, bệnh viện, văn phòng làm việc, chứ không chỉ đơn thuần là logistics.

Tiếp thu ý kiến về sân bay thứ 2, liên danh tư vấn cho biết đồ án sẽ quán triệt quan điểm đây là sân bay của toàn vùng thủ đô, sẽ nghiên cứu, tính toán so sánh với phương án đặt tại các tỉnh lân cận (Hưng Yên, Ninh Bình) để tiết kiệm quỹ đất.

Trường hợp đặt tại Hà Nội, không gian sân bay phải được gắn kết với trung tâm hội nghị, bệnh viện, khu văn phòng làm việc.

Về phần góp ý cho lĩnh vực y tế và giáo dục, Bộ Tư pháp lưu ý không nên di dời toàn bộ bệnh viện tuyến cuối và các trường đại học hàng đầu ra khỏi trung tâm. Bởi theo bộ này, đây là một phần "hơi thở và văn minh" của đô thị nội đô.

Về lĩnh vực văn hóa, du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí đưa công nghiệp văn hóa thành kinh tế mũi nhọn và làm rõ không gian văn hóa sông Hồng.

Đồng thời bộ đề xuất chỉ giữ lại 196ha vùng lõi của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, phần diện tích còn lại (khoảng 1.350ha) ủng hộ bàn giao cho Hà Nội quản lý, khai thác.

Tiếp thu ý kiến về giữ gìn "hơi thở và văn minh" của nội đô, theo đơn vị tư vấn, đồ án sẽ điều chỉnh định hướng di dời hạ tầng xã hội, không di dời toàn bộ các bệnh viện tuyến cuối và các trường đại học hàng đầu ra khỏi khu vực trung tâm.

Đồng thời làm rõ định hướng đưa công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn, chi tiết hóa không gian văn hóa trục sông Hồng và phương án quy hoạch không gian đối với phần diện tích hơn 1.350ha của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sau khi tiếp nhận quản lý.

Tin cùng chuyên mục