Việt Nam tranh vé World Cup, Thái Lan săn vé vớt dự giải châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất Đông Nam Á góp mặt vòng loại cuối cùng World Cup 2022, trong khi 7 đại diện còn lại tìm kiếm cơ hội để dự Asian Cup 2023.

Rạng sáng 16-6, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á kết thúc với việc xác định các suất tham dự vòng loại cuối World Cup 2022, VCK Asian Cup 2023, vòng loại Asian Cup 2023 và vòng play-off tranh vé dự vòng loại Asian Cup 2023.

Cộng đồng mạng chia sẻ "ảnh chế" tuyển Việt Nam tạm biệt các đội Đông Nam Á để tiến vào vòng loại cuối World Cup 2022 (Ảnh facebook)

Cộng đồng mạng chia sẻ "ảnh chế" tuyển Việt Nam tạm biệt các đội Đông Nam Á để tiến vào vòng loại cuối World Cup 2022 (Ảnh facebook)

Đội tuyển Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực giành quyền vào vòng loại cuối, cùng 11 đội mạnh nhất châu Á tranh 4,5 suất dự World Cup 2022. Việc góp mặt vòng này cũng đồng nghĩa thầy trò HLV Park Hang-seo có suất vào thẳng VCK Asian Cup 2023.

Trong khi đó, 7 đại diện còn lại của Đông Nam Á sẽ phải tìm kiếm các tấm vé còn lại của Asian Cup 2023 thông qua các vòng đấu loại.

Trong số này, Malaysia và Philippines nằm trong nhóm các đội xếp hạng ba bảng đấu của vòng loại thứ hai World Cup 2022 nên được vào thẳng vòng loại Asian Cup 2023.

Các đội xếp hạng tư như Thái Lan, Singapore sẽ phải dự vòng play-off để tranh vé tham gia vòng loại Asian Cup 2023.

Các đội Campuchia, Myanmar, Indonesia xếp chót các bảng đấu vòng loại World Cup.

Ở vòng loại Asian Cup 2023, ngoại trừ 13 đội đã giành suất trực tiếp và chủ nhà Trung Quốc, các đội sẽ thi đấu để chọn ra chủ nhân những tấm vé còn lại góp mặt vòng chung kết.