Vé máy bay Tết Bính Ngọ cao ngất nhưng vẫn "cháy" ngày cao điểm

ANTD.VN - Các hãng hàng không tiếp tục tăng tải dịp Tết Bính Ngọ để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, dù vậy giá vé dịp Tết vẫn không hề giảm nhiệt, thậm chí trên một số đường bay đã "cháy vé" những ngày cao điểm.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, trong giai đoạn cao điểm từ ngày 9/2 đến 3/3/2026 (tức từ 22 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng Âm lịch), Hãng đã mở bán thêm 60.000 chỗ với gần 300 chuyến bay nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, thăm thân và du xuân của hành khách trên cả nước.

Các đường bay được tăng tải trong đợt này chủ yếu xuất phát từ TP.HCM, bao gồm: TP.HCM đi Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Phú Quốc.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng mở bán thêm 4 đường bay xuất phát từ Hải Phòng gồm: Hải Phòng - Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc, góp phần đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của hành khách, đồng thời giảm áp lực lên các đường bay trục trong dịp cao điểm Tết.

Các hãng hàng không đều tăng tải với số lượng lớn vé máy bay dịp Tết Bính Ngọ trên khắp các đường bay, đặc biệt là các đường bay "nóng". Dù vậy, khảo sát của phóng viên cho thấy, giá vé vẫn khá "chát" và nhiều ngày cao điểm đã "cháy".

Cụ thể như, chặng Hà Nội đi Buôn Ma Thuột vào ngày 8/2 tức 20 tháng Chạp với Vietnam Airlines giá vé phổ thông rẻ nhất dao động từ 2,4-3 triệu đồng/vé.

Tuy nhiên, trên đường bay này, càng sát những ngày cao điểm như 14/2, tức 27 tháng Chạp giá vé phổ thông hạng rẻ nhất từ 3,7-4,5 triệu đồng/vé và số lượng chỗ cũng không còn nhiều.

Còn nếu muốn bay Hà Nội- Phú Quốc vào ngày 14/2 thì giá vé phổ thông rẻ nhất dao động từ 3,2-3,8 triệu đồng/vé.

Trên đường bay TP.HCM- Hải Phòng, giá vé ghi nhận cũng rất đắt đỏ. Nếu hành khách muốn bay vào ngày 8/2 tức 20 tháng Chạp còn khá xa kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhưng giá vé Vietnam Airlines hạng phổ thông rẻ nhất từ 3,7-3,9 triệu đồng/vé; nhưng từ ngày 10/2, tức từ 23 tháng Chạp đến Tết Nguyên đán, giá vé sẽ tăng lên đáng kể, hạng phổ thông rẻ nhất từ 5,3-5,6 triệu đồng/vé… trong đó, nhiều chuyến bay trong ngày cũng đã hết vé hạng phổ thông giá rẻ.

antd-vietjet-ve-may-bay-tet-6330.jpg
Nhiều đường bay đã "cháy" vé những ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Trên đường bay TP.HCM- Thanh Hóa, ngày 8/2 hạng phổ thông giá rẻ đã hết trên nhiều c chuyến bay, chỉ còn lại một số ít giá gần 3,8 triệu đồng/vé. Đáng nói, từ n gày 9/2 trở đi, chặng bay này của Vietnam Airlines đã "cháy" vé. Phải đến ngày 16/2 trở đi, tức 29 Tết thì mới có vé trở lại, với giá rẻ nhất khoảng 3,7 triệu đồng/vé.

Còn với Vietjet Air, chặng Hà Nội- Buôn Ma Thuột ngày 8/2 mức rẻ nhất xấp xỉ 2 triệu đồng/vé; còn nếu muốn bay vào ngày 14/2 thì giá vé rẻ nhất khoảng 3 triệu đồng/vé

Đường bay TP.HCM- Hải Phòng ngày 8/2 bay với Vietjet rẻ nhất 3,5 triệu đồng/vé; tuy nhiên từ ngày 11/2 VietjAir cũng cháy vé, khách muốn bay phải sang ngày 15/2 mới có vé rẻ nhất khoảng 3,6 triệu đồng/vé.

Đường bay TP.HCM- Thanh Hóa ngày 8/2 giá vé rẻ nhất khoảng 3 triệu đồng/vé, nhưng từ ngày 10/2 đến 14/2 hãng đã cháy vé trên đường bay này.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không chủ động và đảm bảo năng lực dự báo thị trường; xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách, tối ưu hiệu quả khai thác đội tàu bay, công tác xây dựng lịch bay; điều hành lịch bay tuân thủ nghiêm slot (giờ cất hạ cánh) được xác nhận.

Đồng thời, theo dõi tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, bổ sung, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn.

Ngoài ra, đảm bảo công tác bảo dưỡng, sửa chữa kỹ thuật tàu bay; chủ động nguồn cung ứng vật tư, khí tài, trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng hoạt động khai thác; hạn chế tối đa tình trạng chuyến bay chậm, hủy vì lý do kỹ thuật.

Cục Hàng không lưu ý các hãng trong việc thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa; tổ chức bán vé đúng khung giá, chính sách giá đã ban hành, đảm bảo công khai, minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền tới hành khách việc mua vé máy bay tại các đại lý ủy quyền, các kênh phân phối chính thức.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bán vé của các đại lý; bảo đảm giá bán đúng quy định; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xử lý hành vi thu tiền ngoài quy định khi có phản ánh.

Tin cùng chuyên mục