“Vàng đen” sẽ lại “lên ngôi”

ANTĐ - Không như lo ngại của nhiều người rằng giá dầu thế giới có thể còn giảm nữa, giới chuyên gia lại cho rằng giá của mặt hàng nhiên liệu thiết yếu được xem là “vàng đen” này sẽ ổn định giá từ nửa cuối năm 2015 này.

“Vàng đen” sẽ lại “lên ngôi” ảnh 1Giá xăng dầu rẻ đã kích thích nhu cầu tiêu dùng, từ đó đẩy giá dầu lên cao trở lại

Hãng tin Reuters ngày 30-3 công bố kết quả thăm dò dư luận đối với 34 chuyên gia phân tích thị trường cho thấy, phần lớn các nhà phân tích hàng đầu thế giới cho rằng giá dầu mỏ sẽ đi vào ổn định từ nửa cuối năm 2015 và sau đó sẽ tăng trong 2 năm tiếp theo. Theo các chuyên gia phân tích, sở dĩ họ đưa ra nhận định này về xu hướng giá cả của mặt hàng nhiên liệu sống còn đối với mọi nền kinh tế bởi nhu cầu của nền kinh tế và người tiêu dùng toàn cầu đều tăng.

Các chuyên gia dự báo, giá dầu thô Brent Biển Bắc nửa cuối năm 2015 sẽ ổn định ở mức trung bình 59,2 USD/thùng, cao hơn so với mức trung bình 55 USD/thùng hiện nay. Giới phân tích cho rằng, giá dầu thô ngọt nhẹ Brent trong năm 2016 tới có thể tăng lên mức 72,1 USD/thùng và năm 2017 đạt 78,7 USD/thùng. Trong khi đó, Ngân hàng đầu tư Standard Chartered cũng dự báo giá dầu thô Brent năm 2015 sẽ tăng lên mức trung bình 76 USD/thùng.

Những nhận định và dự báo trên đây của các chuyên gia phân tích là khá bất ngờ bởi giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã lao dốc tới hơn 60% trong giai đoạn kể từ tháng 6-2014 tới tháng 1 năm nay. Dù giá mặt hàng nhiên liệu sống còn này đã tăng trở lại nhưng vẫn chưa bằng nửa mức giá của thời điểm cách đây một năm.

Trong báo cáo nhan đề “Sự lao dốc mạnh của giá dầu: Nguyên nhân, hậu quả và chính sách ứng phó” đưa ra đầu tháng 3-2015, Ngân hàng thế giới (WB) cho rằng, giá dầu được dự báo sẽ duy trì ở mức thấp trong những năm tới. WB chỉ rõ những yếu tố chính khiến “vàng đen” mất giá đến gần một nửa phải kể đến sự lấn át nhanh chóng của các nguồn khai thác dầu không truyền thống, trong khi nhu cầu giảm và sự thay đổi đáng kể về chính sách của Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). 

Mới đây nhất, giá  dầu thô tại thị trường giao dịch hàng hóa New York ngày 30-3 tiếp tục giảm do giới kinh doanh cho rằng lệnh cấm xuất khẩu dầu với Iran có thể sẽ được bãi bỏ nếu Tehran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) đạt được thỏa thuận khung trước hạn chót 31-3. Đây là phiên thứ hai liên tiếp giá dầu thô thị trường thế giới giảm, chủ yếu liên quan tới cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran - quốc gia hiện chỉ được xuất khẩu 1 triệu thùng/ngày thay vì 2,5 triệu thùng/ngày trước khi bị áp đặt cấm vận.

Tuy nhiên, giới phân tích lại cho rằng, chính giá xăng dầu giảm đã khuyến khích người tiêu dùng sử dụng xe ô tô nhiều hơn, các nhà máy và công xưởng cũng gia tăng tiêu thụ nhiên liệu. Công ty tư vấn Energy Aspects có trụ sở ở London (Anh) dự báo nhu cầu của kinh tế toàn cầu đối với xăng dầu có thể tăng thêm 1,5 triệu thùng/ngày trong năm nay, cao gấp đôi nhu cầu của năm 2014. Các chuyên gia phân tích thị trường cũng có chung nhận định rằng nhu cầu về dầu mỏ của thế giới trong thời gian tới có thể tăng mạnh, chủ yếu từ thị trường Mỹ, Trung Quốc và các nền kinh tế đang nổi lên ở châu Á.