U22 Việt Nam đấu U22 Trung Quốc, ông Park đụng thầy cũ Guus Hiddink

ANTD.VN - Tháng 9 tới, U22 Việt Nam có trận giao hữu chất lượng với U22 Trung Quốc trên sân nước bạn. Đây cũng là cuộc hội ngộ thú vị giữa HLV Park Hang-seo và thầy cũ Guus Hiddink.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam từ nay tới hết năm 2019 là SEA Games với chỉ tiêu giao cho thầy trò HLV Park Hang-seo là phải đạt HCV, đáp ứng niềm mong mỏi của người hâm mộ sau 60 năm chờ đợi.

Để hỗ trợ ông thầy Hàn Quốc, VFF đã có sự chuẩn bị kỹ, tăng cơ hội cọ xát cho các tuyển thủ bằng cách thiết lập lịch tập trung dày đặc, chưa từng có tiền lệ.

HLV Park Hang-seo sẽ đụng độ thầy cũ Guus Hiddink tại trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc vào tháng 9 tới

Theo đó, sau đợt tập trung giao hữu với U22 Myanmar đầu tháng 6 vừa qua, U22 Việt Nam dự kiến sẽ có thêm 6 đợt hội quân khác gồm: đợt 1 từu 8-7 đến 11-7, đợt 2 từ 22-7 đến 25-7, đợt 3 từ 5-8 đến 8-8, đợt 4 từ 12-8 đến 15-8, đợt 5 từ 2-9 đến 10-9, đợt 6 từ 7-10 đến 11-12.

VFF xác nhận đã liên hệ thành công để U22 Việt Nam giao hữu với U22 Trung Quốc, dự kiến vào ngày 7-9 hoặc 8-9, trên sân nước bạn.

U22 Trung Quốc hiện được dẫn dắt bởi HLV danh tiếng người Hà Lan, Guus Hiddink. Ông Hiddink cũng chính là HLV trưởng ĐT Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002 và HLV Park Hang-seo khi đó là trợ lý số 1 cho chiến lược gia người Hà Lan. Ngoài đời, hai người có quan hệ thân thiết. Ông Park luôn tỏ ý kính trọng và xem Guus Hiddink là người thầy về chuyên môn.

U22 Việt Nam hiện là đương kim á quân châu Á, trong khi U22 Trung Quốc lại không có kết quả như ý ở sân chơi châu lục. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa HLV Park Hang-seo và thầy cũ Guus Hiddink vào tháng 9 tới càng được chờ đợi.

Đây là cữ dượt quan trọng cho U22 Việt Nam hướng tới SEA Games, còn với U22 Trung Quốc là mục tiêu vòng chung kết U23 châu Á và Olympic 2020.

U22 Việt Nam sang Philippines ngày 20-11

Bên cạnh trận gặp U22 Trung Quốc, VFF đang liên hệ để thầy trò Park Hang-seo có thêm một trận giao hữu nữa vào tháng 10, tại Hà Nội, với đối thủ ngoài khu vực Đông Nam Á.

Kế đó, đự kiến ngày 20-11, U22 Việt Nam sẽ sang Philippines đá SEA Games (khai mạc 30-11 và bế mạc 11-12).

Kết thúc SEA Games, thầy trò HLV Park Hang-seo ngay lập tức bước vào chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á khởi tranh đầu tháng 1-2020 tại Thái Lan, nơi mà chúng ta đang là đương kim Á quân. Đội sẽ có chuyến tập huấn Hàn Quốc từ 7 đến 10 ngày trước khi sang Thái Lan tranh tài.