U19 Việt Nam đánh bại U19 Trung Quốc, tại sao không?

ANTĐ - Cựu danh thủ Hồng Sơn cho rằng trình độ của bóng đá Trung Quốc chỉ ở tầm trung châu lục, trong khi với sự tiến bộ rõ rệt thời gian quan, các tuyển thủ U19 Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại đội bóng này.

Ở góc nhìn của một cựu tuyển thủ Quốc gia từng nhiều lần chạm trán các đội bóng mạnh châu lục trong đó có Trung Quốc, danh thủ Hồng Sơn cho rằng, thầy trò HLV Graechen không có gì phải e ngại và nếu thi đấu tốt, U19 Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại U19 Trung Quốc.

"Cá nhân tôi đánh giá chúng ta hoàn toàn có thể thắng U19 Trung Quốc ở lượt trận cuối. Ở cấp ĐTQG và cả CLB, Trung Quốc không được đánh giá cao trên đấu trường quốc tế. Mới nhất ở vòng 1/8 ASIAD 2014, tuyển Olympic nước này đã bị Olympic Thái Lan đánh bại 2-0 trong một trận thua tâm phục. Tôi nghĩ, U19 Việt Nam hoàn toàn có khả năng đánh bại họ ở trận đấu cuối vòng bảng", cựu đội trưởng tuyển Việt Nam nói.

U19 Việt Nam đánh bại U19 Trung Quốc, tại sao không? ảnh 1
U19 Việt Nam hoàn toàn có khả năng tạo bất ngờ trước các đội bóng mạnh châu lục

Nhận định về mục tiêu lọt vào bán kết của U19 Việt Nam tại giải, danh thủ Hồng Sơn cho rằng thầy trò HLV Graechen rơi vào bảng đấu khó nhưng cơ hội không phải không có: "Trận ra quân gặp U19 Hàn Quốc chiều 9-10 sẽ mang tính quyết định. Chỉ cần giành được 1 điểm, cửa đi tiếp của chúng ta sẽ sáng hơn rất nhiều".

Cùng chung sự lạc quan này có chuyên gia Nguyễn Văn Vinh - người trực tiếp đi các tỉnh thành tuyển chọn lứa U13 (nay là U19) cho Học viện HAGL và theo sát bước tiến của thầy trò HLV Graechen suốt nhiều năm qua. Ông Vinh nói: "U19 Việt Nam đã có bước tiến nhanh về chuyên môn, thể lực cũng được cải thiện rất nhiều. Các tuyển thủ trẻ đã khẳng định được khả năng trước một U19 Australia sừng sỏ ở châu lục nên hoàn toàn có cơ sở và niềm tin vào một điều tương tự trước U19 Hàn Quốc".

Một chi tiết tham khảo là U19 Hàn Quốc hiện là ĐKVĐ giải, tuy nhiên ở trận gặp U19 Indonesia hồi năm ngoái, họ lại bất ngờ để thua 0-1.

Trận U19 Việt Nam - U19 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 16h ngày 9-10 tại Thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar), được VTV2 và VTV6 truyền hình trực tiếp.