Thái Lan bị loại bởi Brunei, Timor Leste: Thông điệp từ một giải trẻ

ANTD.VN - Việc Thái Lan bị Brunei và Timor Leste loại khỏi giải giao hữu U21 Đông Nam Á cho thấy khoảng cách giữa các nền bóng đá trong khu vực đã bị thu hẹp rất nhiều. Đó cũng là lời cảnh báo cho các nền bóng đá vốn được xem là tốp đầu khu vực, trong đó có Việt Nam tại AFF Cup sắp tới.

Giải giao hữu U21 Hassanal Bolkiah Trophy 2018 đang diễn ra tại Brunei quy tụ 7 đội bóng trong khu vực Đông Nam Á (Việt Nam không dự giải), chia làm 2 bảng. Chủ nhà Brunei chủ động chọn bảng A có 4 đội gồm Thái Lan, Timor Leste và Myanmar, trong khi bảng B gồm Singapore, Campuchia, Lào.

Nhìn vào danh sách, có thể thấy U21 Thái Lan là ứng viên số 1 cho tấm vé vào bán kết của bảng A. Thế nhưng thật bất ngờ khi đội bóng xứ Chùa Vàng lại để đại diện đến từ 2 nền bóng đá bị đánh giá thấp nhất khu vực là Timor Leste và Brunei loại khỏi vòng bảng.

Bảng A hạ màn với việc Thái Lan xếp chót và bị loại - một kết quả không ai nghĩ tới trước khi giải khởi tranh

Cụ thể, sau khi để U21 Myanmar cầm hòa 1-1 trận ra quân, U21 Thái Lan thua sốc U21 Brunei 1-2, trước khi hòa U21 Timor Leste 1-1 và bị loại khi chỉ xếp hạng 4/4 bảng A.

Cần phải thẳng thắn thừa nhận rằng U21 Thái Lan chỉ cử đội hình 2, với đa số là các cầu thủ dưới 20 tuổi tham dự giải giao hữu này song đội hình của họ vẫn có một số hạt giống nòng cốt của U21 quốc gia, với mục tiêu trui rèn cho ASIAD 2018 diễn ra vào tháng 8 tới và xa hơn là SEA Games 2019, 2021.

Ở các giải bóng đá trẻ, hiếm có chuyện cầu thủ thi đấu cầm chừng để giữ chân. Vì vậy, có thể thấy đội hình đa số là các tuyển thủ U20 của Thái Lan đã thua tâm phục khẩu phục trước lứa cầu thủ U21 của Brunei và chia điểm trước Timor Leste, Myanmar.

U21 Thái Lan (đỏ) bị loại sốc bởi các đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Brunei và Timor Leste

Đó thực sự là thông điệp đầy sức nặng mà các nền bóng đá lâu nay vốn bị xem là thấp bé nhất Đông Nam Á (ở cấp độ ĐTQG, Thái Lan hiện là đương kim vô địch AFF Cup trong khi Timor Leste và Brunei phải đá play-off để tranh suất dự vòng bảng AFF Cup 2018) gửi gắm thông qua giải trẻ này.

Trong bài trả lời phỏng vấn trên trang chủ giải affsuzukicup2018, đội trưởng Văn Quyết của ĐT Việt Nam đánh giá: "Khoảng cách giữa các nền bóng đá trong khu vực đã bị thu hẹp rất nhiều. Vì vậy, muốn đi tới trận chung kết AFF Cup 2018, tôi cùng đồng đội không thể chủ quan và phải tập trung cho từng trận một".

Còn với Thái Lan, cựu HLV trưởng Kiatisuk cũng cảnh báo đội nhà bằng phát biểu: "ĐT Thái Lan cần phải làm mới mình. Không chỉ có Việt Nam mà các đội bóng khác ở Đông Nam Á đều đang muốn đánh bại chúng ta".