- NATO không muốn đối đầu và cô lập Nga
- Mỹ từ chối cấp UAV Predator cho Jordan đánh IS
- Moscow: NATO mở thêm căn cứ quân sự, Nga sẽ đáp trả tương đương
Chỉ huy cấp cao của NATO, tướng Philip Breedlove
Lời tuyên bố đến sau khi Mỹ cho biết nước này cũng đang cân nhắc việc gửi vũ khí sát thương đến cho Kiev chống lại quân li khai.
Tướng Breedlove cho rằng bản dự thảo của Tổng thống Nga Putin nhằm chấm dứt xung đột tại miền đông Ukraine là hoàn toàn “không thể chấp nhận được” và NATO sẽ chỉ cung cấp vũ khí chứ không gửi quân đến Ukraine tham chiến.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nhiều lần đề nghị phương Tây cung cấp cho nước này các loại vũ khí sát thương. Trong chuyến công du của mình đến Kiev, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Tổng thống Obama sẽ quyết định khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine vào tuần tới.
Vấn đề cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev đã làm chia rẽ nội bộ các đồng minh EU và Mỹ. Pháp, Đức và Anh là những nước đã khẳng định sẽ không hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, tuy nhiên các quốc gia vùng Baltics và Ba Lan lại rất muốn thực hiện điều này.
Thủ tướng Đức Anglela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bay tới Moscow vào hôm 6-2 để họp bàn với Tổng thống Putin về thoả thuận hoà bình mới cho Ukraine. Việc 2 nhà lãnh đạo châu Âu đến Nga mà không có Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry được cho là một dấu hiệu cho thấy châu Âu đang lo lắng về viễn cảnh Mỹ hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine.
Trong khi đó, tờ Le Nouvel Observateur của Pháp đã nhận định rằng quyết định đến thăm Nga của lãnh đạo Pháp, Đức cho thấy EU đang muốn giải quyết vấn đề Ukraine khác với những người đồng nghiệp Mỹ.