Moscow: NATO mở thêm căn cứ quân sự, Nga sẽ đáp trả tương đương

ANTĐ -  Quyết định gần đây của NATO về việc thành lập thêm các trung tâm chỉ huy ở 6 nước khác nhau sẽ dẫn đến những thay đổi bắt buộc trong kế hoạch quân sự của Nga, đại sứ Nga tại NATO, Alexander Grushko cho hay.

“Việc mở thêm nhiều căn cứ quân sự gần lãnh thổ Nga không khác gì việc tìm cách gây sức ép lên chúng tôi”, đại sứ Alexander Grushko cho biết và nói thêm rằng phản ứng của Nga sẽ “tương đương” với NATO trong mọi trường hợp.

Nga khẳng định sẽ phản ứng tương đương với sự mở rộng của NATO

Theo ông Grushko, những thay đổi về tình hình chính trị-quân sự gần biên giới Nga có thể dẫn đến những biến chuyển về kế hoạch quân sự của Nga nhằm đảm bảo cho an ninh quốc gia.

Vào hôm 5-2, bộ trưởng quốc phòng các nước NATO đã đồng ý thành lập thêm 6 căn cứ quân sự mới ở Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan và Romania trong cuộc họp ở Brussels. Các bộ trưởng cũng tuyên bố mở rộng quy mô của lực lượng phản ứng nhanh NATO lên con số 30.000 binh sĩ.

Động thái này sẽ tạo ra một mối nguy hiểm lớn cho Nga, trước hết là vùng Baltics, do đây sẽ trở thành khu vực diễn ra đối đầu quân sự, đại sứ Grushko nhấn mạnh.

Đại sứ Nga cũng cho rằng việc thành lập trung tâm huấn luyện chung tại Gruzia cũng sẽ góp phần làm gia tăng căng thẳng địa chính trị và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Nga.

Cũng trong bài phỏng vấn của mình, ông Grushko cảnh báo đến một hậu quả khôn lường nếu NATO quyết định cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine chống lại lực lượng li khai miền đông.

Các nước NATO chưa từng chấp nhận việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine kể từ khi Kiev tiến hành chiến dịch quân sự tại miền đông. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã khẳng định vào hôm 3-2 rằng Đức sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine và theo đuổi một giải pháp hoà bình về vấn đề xung đột. Tuy nhiên, hiện tại Chủ tịch Uỷ ban vũ trang Thượng viện Mỹ, John McCain đang hối thúc chính quyền Tổng thống Obama hỗ trợ các loại vũ khí sát thương cho Ukraine.

Vào hôm 3-2, người đại diện của Cộng hoà Nhân dân Donetsk tự xưng, Denis Pushilin cho biết họ đã tìm thấy các vỏ đạn pháo của NATO ở Horlivka, miền đông nam Ukraine. Ngoài ra, ông Pushilin cũng nhận định rằng quân đội Ukraine đang sử dụng chiến thuật chiến đấu của Mỹ khi đối đầu với lực lượng li khai trong khu vực.