Túng tiền, học sinh trường cao đẳng nghề đi trộm cắp

ANTĐ - Ngày 10/4, công an phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã bắt được đối tượng Vũ Trọng Đại, SN 1992, trú tại thôn 3, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái về hành vi “trộm cắp tài sản” tại khu nhà trọ ở tổ 5, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.

Trước đó, vào ngày 9/4 công an phường Yên Thịnh nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Đức Hiếu, SN 1983, trú tại huyện Văn Chấn – Yên Bái về việc mất trộm laptop hiệu HP và 120 chiếc thẻ học trực tuyến Vietpower tại phòng trọ vào tối 8/4. Anh Hiếu là nhân viên đang làm việc tại một công ty dưới Hà Nội.

Thời gian này anh lên Yên Bái công tác và có thuê phòng trọ tại tổ 5, phường Yên Thịnh từ ngày 4/4 để tiện việc đi lại. Chỉ sau 1 ngày điều tra, công an phường Yên Thịnh đã phát hiện và bắt giữ đối tượng tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, Yên Bái. Đại khai nhận, đang là học sinh trường Cao đẳng nghề Âu Lạc, thành phố Yên Bái.

Điều tra viên xét hỏi đối tượng Đại

Ngày 8/4 đến khu nhà trọ tại khu vực tổ 5, phường Yên Thịnh, phát hiện anh Hiếu đi vắng nên Đại đã lật chiếc chậu hoa lấy chìa khóa phòng của anh Hiếu rồi mở cửa lấy trộm tài sản (do trước đó, Đại đến chơi vài lần nên Đại biết được chỗ cất chìa khóa phòng của anh Hiếu). Lấy được tài sản, Đại đi taxi về nhà Nguyễn Văn Thắng, xã Minh Quân ngủ nhờ qua đêm với lý do cãi nhau với bạn gái.

Công an phường Yên Thịnh đang hoàn tất thủ tục để chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an thành phố xử lý theo luật pháp.