Tử vong do mâu thuẫn trong bữa nhậu

ANTĐ - Mâu thuẫn trong lúc nhậu, anh Giáp bị Mạnh dùng vỏ chai đập vào đầu, dẫn tới tử vong.

*13h ngày 21-11, tại thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, Đắk Nông, Trần Nguyên Mạnh (SN 1992) và Cao Xuân Giáp (SN 1984) có tổ chức uống rượu. Đang nhậu thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, không kìm chế được mình, Mạnh đã dùng vỏ chai rượu đánh vào đầu Giáp gây thương tích. Sau đó anh Giáp đã được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện. Hiện Công an địa phương đã tiến hành bắt giữ Mạnh để điều tra, làm rõ.  

* 22 giờ 30 ngày 22-11, trong lúc ngồi ăn tại quán hủ tiếu trên địa bàn phường Thạnh Xuân, quận 12, hai anh Dương Minh Đức (SN 1992) và Hàng Cảnh Toàn (SN 1992, cả 2 đều tạm trú quận 12, là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn quận) có xảy ra mâu thuẫn với 3 thanh niên (chưa rõ lai lịch). Khi mâu thuẫn nên đến đỉnh điểm Đức và Toàn dùng đá ném vào 3 thanh niên trên rồi bỏ chạy. Bực mình vì bị ném, 1 đối tượng trong nhóm trên lấy dao Thái Lan của quán truy đuổi và đâm vào lưng Toàn gây thương tích rồi cả 3 tên tẩu thoát.  Hiện Công an Quận 12 đang tiến hành điều tra, làm rõ, truy bắt đối tượng gây án.

*11 giờ 45 ngày 22-11, tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh); do có mâu thuẫn về vay mượn tiền trước đó, Nguyễn Thanh Thiện (SN 1980), trú tại quận Thủ Đức dùng búa đóng đinh đánh vào mặt, đầu Nguyễn Thành Trung (SN 1997), trú tại quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) khiến Trung thương tích nặng. Về phần mình, Trung cũng dùng tua-vít đánh trả, gây thương tích nhẹ cho Thiện. Công an Quận Thủ Đức đã lập hồ sơ, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.