Hiểm hoạ do thuốc lá điện tử
Tháng 12 -2025, một nam sinh viên thuộc trường Đại học ở Hà Nội được gia đình đưa vào Khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội trong tình trạng bất tỉnh. Sau khi các bác sỹ tiếp nhận từ người thân bệnh nhân đồng thời thực hiện chẩn đoán xác định người này sử dụng thuốc lá điện tử có dung dịch nicotine vượt mức dẫn đến ngộ độc hoá chất.
Quá trình cấp cứu thành công, nhưng bệnh nhân đã bị tổn thương não gây ra ảo giác do sử dụng thuốc lá điện tử thời gian dài và có hoá chất gây tác dụng phụ.
Đằng sau những tác hại nguy hiểm của việc sử dụng thuốc lá điện tử là một hệ luỵ kèm theo hiểm hoạ chết người. Đó là “nghiện ngập” và phát sinh tội phạm ma tuý núp bóng thuốc lá điện tử len lỏi hoạt động trong giới trẻ.
Điều đáng nói, một số thanh niên sử dụng theo trào lưu hoặc thích thể hiện “chất chơi” nhưng dẫn đến hậu quả khôn lường bởi nguồn gốc hàng hoá trôi nổi, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Chưa nói đến việc, kiểm soát thiếu chặt chẽ, những người kinh doanh lợi dụng sơ hở để bán dung dịch có tiền chất ma tuý mà người mua không hề hay biết. Từ đó, thú chơi trở nên lệ thuộc do dung dịch ma tuý gây nghiện.
Điều đáng nói, những đối tượng nhằm tới để tiêu thụ mặt hàng nguy hiểm này chủ yếu là học sinh, sinh viên. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, chào bán, giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng, sau đó vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Nhiều người tiêu thụ không biết sản phẩm mình sử dụng có chứa chất ma túy, do bị đánh lừa bởi hình thức và quảng cáo “không mùi, không nghiện”.
Theo thống kê, chỉ những tháng cuối năm 2025 đã có hàng chục ca cấp cứu do sử dụng pod có chứa dung dịch hoá chất, ma tuý, mà lứa tuổi chủ yếu là học sinh, sinh viên. Đa số các bệnh nhân vào viện cấp cứu đều có chung triệu chứng như ngộ độc hệ thần kinh dẫn đến chóng mặt, đau đầu, co giật, hôn mê, lơ mơ; Hô hấp khó thở, tức ngực, ho, tím tái; Tim mạch nhịp tim nhanh, hồi hộp, đánh trống ngực; Hệ tiêu hoá gây buồn nôn, nôn mửa, đau bụng. Các biểu hiện này đều xuất phát từ nguyên nhân ngộ độc nicotine do hàm lượng nicotine cao vượt mức cho phép trong dung dịch hút hoặc ma túy tổng hợp có trong tinh dầu bị pha trộn ma túy mới (như THC, cần sa tổng hợp) gây ảo giác, co giật, tổn thương não hay hóa chất độc hại từ các chất tạo mùi, tạo khói khi bị đốt cháy sinh ra độc tố gây viêm phổi.
Ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập giới trẻ
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy, các đối tượng đã và đang thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động theo hướng tinh vi, ẩn danh và khó phát hiện, đặc biệt là lợi dụng không gian mạng để mua bán ma túy “núp bóng” dưới các sản phẩm tưởng chừng vô hại, nhắm thẳng vào đối tượng là học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã và đang chỉ đạo hệ lực lượng đấu tranh mạnh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy “núp bóng” trên không gian mạng để phòng ngừa, ngăn chặn.
Không còn cảnh mua bán lén lút nơi góc hẻm hay quán xá, hiện nay nhiều loại ma túy được ngụy trang dưới tên gọi các sản phẩm như: thuốc lá điện tử, thảo mộc, Tobaco, chất kích thích nhẹ… với những cái tên nghe “vô hại”, dễ gây tò mò. Các đối tượng quảng cáo trên mạng xã hội, hội nhóm kín, ứng dụng nhắn tin, thậm chí gắn mác “hợp pháp”, “không gây nghiện”, “chỉ giúp thư giãn”… Đáng lo ngại, người sử dụng không cần trực tiếp gặp người bán, mọi giao dịch được thực hiện qua mạng, tiền được chuyển khoản nhanh chóng và ma túy được cất giấu tinh vi trong các kiện hàng, gói hàng thông thường, gửi về tận nhà qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Chính sự “tiện lợi”, kín đáo này khiến nhiều phụ huynh chủ quan, lơ là, không kiểm soát, ít ai ngờ rằng ngay trong những bưu kiện tưởng như vô hại được chuyển đến tận nhà lại chứa đựng, tiềm ẩn chất ma túy nguy hiểm.
Ngày 9/1/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an vừa xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên không gian mạng được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử, pod chill và dung dịch CBD, nhắm trực tiếp vào thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.
Theo đó, tổ công tác đã bắt quả tang và khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Công Oanh (SN 2002), trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội khi Oanh mang 7 đơn hàng có ma túy giao cho dịch vụ chuyển phát nhanh đi các tỉnh.
Mở rộng điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp Công an các tỉnh: Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Yên tổ chức đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 10 đối tượng trong đường dây.
Bước đầu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ 17 đối tượng, vật chứng thu giữ 9 kg ma túy thảo mộc, 6 lít dung lịch CBD, 7,5 lít dung dịch có chứa ma túy thành phẩm, 308 điếu thuốc tẩm ma túy tobaco. Theo giám định của Cục kỹ thuật hình sự - Bộ Công an, các mẫu trên đều chứa chất ma túy.
Để kịp thời phòng ngừa, cha mẹ và nhà trường cần quan tâm, theo dõi sát sao những biểu hiện bất thường của con em, học sinh như: Thường xuyên sử dụng điện thoại, tham gia các nhóm kín trên mạng, có biểu hiện che giấu nội dung trao đổi; nhận các gói hàng không rõ nguồn gốc, giải thích mập mờ về món đồ bên trong; thay đổi tâm lý đột ngột như cáu gắt, lơ là học tập, thức khuya, mệt mỏi kéo dài; chi tiêu bất thường, thường xuyên xin tiền nhưng không rõ mục đích.
Phòng, chống ma túy trong môi trường học đường và gia đình không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng, mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Cha mẹ cần tăng cường trò chuyện, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng mạng an toàn cho con em; đồng thời nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép nội dung phòng chống ma túy vào các hoạt động giáo dục. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy, cần kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Ma túy dù được “khoác áo” tinh vi đến đâu thì bản chất hủy hoại con người vẫn không thay đổi. Sự cảnh giác, quan tâm đúng mức của mỗi gia đình, mỗi thầy cô giáo chính là pháo đài, lá chắn đầu tiên và quan trọng nhất để bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy trong thời đại số hiện nay.