Từ những chuyên đề tâm huyết

ANTĐ -Năng động và sáng tạo thực hiện các mô hình thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chính quyền huyện Thanh Trì đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân…

Rà soát ANTT tại các thôn để nắm tình hình toàn diện địa bàn

Theo Đại tá Nguyễn Thế Hậu, Trưởng CAH Thanh Trì, nét tiêu biểu của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở huyện Thanh Trì là thế trận ANND vững chắc với việc triển khai các mô hình thiết thực, phù hợp với đặc thù địa bàn như “Xây dựng xã, thị trấn an toàn về an ninh nông thôn”, “Rà soát tình hình liên quan đến ANTT tại các thôn hàng tháng”, “Phối hợp giải quyết ANTT tại địa bàn giáp ranh”, “Phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng, phát hiện giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân”… nên đã huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia.

Trong đó, chuyên đề “Rà soát tình hình liên quan đến an ninh nông thôn tại các thôn hàng tháng” thường xuyên được cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức đã trở thành tâm huyết của lực lượng nòng cốt là công an xã và cán bộ thôn xóm trong công tác nắm chắc tình hình liên quan đến ANTT, từ đó báo cáo cấp trên chỉ đạo xác minh, giải quyết kịp thời các vụ việc, không để xảy bức xúc, phức tạp ở địa bàn. Chỉ tính riêng trong năm 2011, nhân dân đã cung cấp gần 400 thông tin có giá trị, giúp các lực lượng CAH Thanh Trì điều tra, khám phá trên 100 vụ phạm tội về ma túy, 89 vụ phạm pháp hình sự, 26 vụ cờ bạc và mại dâm, vận động 3 đối tượng truy nã ra đầu thú.

Không chỉ cung cấp thông tin liên quan đến ANTT, nhân dân còn trực tiếp tham gia vây bắt tội phạm, tiêu biểu như anh Nguyễn Tiến An, nhân viên bảo vệ Công ty Vận tải Đông Dương đã phối hợp với tổ tuần tra của Công an xã Liên Ninh bắt giữ đối tượng cướp tài sản của lái xe taxi tại Km15+20 Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Thanh Trì lúc 21h ngày 10-11-2011. Đêm 13-11-2011, ông Lê Văn Đạt ở ngõ 6, đội 1 xã Tả Thanh Oai phát hiện, bắt quả tang đối tượng trộm cắp xe máy, dẫn giải về Đồn Công an Cầu Bươu. Qua đấu tranh khai thác mở rộng, CAH Thanh Trì đã làm rõ ổ nhóm trộm cắp xe máy ở địa bàn Hà Nội, thu hồi 6 xe máy các loại. Nhờ nguồn tin của nhân dân cung cấp, CAH Thanh Trì phối hợp với phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ giết người xảy ra tại thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, bắt giữ 8 đối tượng liên quan; điều tra làm rõ vụ giết người cướp tài sản xảy ra tại khu vực ao nước Viện Khoa học nông nghiệp xã Vĩnh Quỳnh, bắt giữ 2 đối tượng…

Ông Vũ Văn Nhàn, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, việc thực hiện thành công các mô hình, chuyên đề đã giúp cho chính quyền, các ngành, đoàn thể ở cơ sở không chỉ nắm tình hình liên quan đến ANTT, mà còn nắm toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương qua các “kênh” thông tin phản ánh của nhân dân; từ đó đánh giá đúng thực trạng để rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, phát huy ưu điểm, tạo dựng được thế trận lòng dân vững chắc trên mặt trận giữ vững ANCT và TTATXH ở địa bàn.