Truy đuổi xe tải đâm một người bị thương sau đó chèn ép xe CSGT hòng bỏ trốn

ANTĐ - Sau hơn 10km truy đuổi, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khống chế được tài xế xe tải và đưa về cơ quan Công an để giải quyết.

Khoảng 13h30 ngày 22-12, khi đang làm việc tại Km 491+100 QL1A, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện chiếc xe tải mang BKS 37C-014.45 chạy hướng Bắc - Nam chạy quá tốc độ nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tài xế không chấp hành tín hiệu, đạp ga bỏ chạy.

Truy đuổi xe tải đâm một người bị thương sau đó chèn ép xe CSGT hòng bỏ trốn ảnh 1

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tải này đã tăng tốc bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT

Khi lực lượng CSGT tổ chức truy đuổi, tài xế xe 37C-014.45 liên tục đánh võng, ép không cho xe CSGT vượt lên. Sau hơn 10km truy đuổi, khi đến địa bàn phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh), xe CSGT mới vượt lên, chặn chiếc xe tải và khống chế tài xế về cơ quan Công an giải quyết.

Danh tính tài xế được xác định là Phạm Như Lê (SN 1995, quê ở huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Tại đây, Lê cũng thừa nhận, trước đó khi điều khiển xe chạy trên tuyến đường tránh hướng về thành phố Hà Tĩnh đoạn qua xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân đã va chạm với một chiếc xe máy chạy cùng chiều khiến một người trọng thương rồi bỏ chạy.

Truy đuổi xe tải đâm một người bị thương sau đó chèn ép xe CSGT hòng bỏ trốn ảnh 2

Hiện trường vụ va chạm giữa xe tải BKS 37C - 014.45 và xe máy khiến 1 người bị thương

Lực lượng CSGT Công an tỉnh đã bàn giao Lê cùng chiếc xe tải gây tai nạn cho CAH Nghi Xuân điều tra làm rõ.