Bình Thuận:

Truy bắt nhóm côn đồ tấn công trưởng công an thị trấn trọng thương

ANTĐ - Nhóm đối tượng đi xe gắn máy không đội nón bảo hiểm, bị tổ công tác ra hiệu thì chống đối đến cùng và dùng hung khi tấn công làm phó trưởng công an thị trấn bị thương tích nặng.

Ngày 4/9 thông tin từ công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận xác nhận, qua quá trình điều tra cơ quan này đã xác định nhóm đối tượng tấn công tổ công tác của công an thị trấn Chợ Lầu (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) xảy ra vào đêm 30/8. Theo đó hiện công an đang khẩn trương truy xét các đối tượng gồm: Mã lâm Thế (SN 1988), Mã Lâm Thư (SN 1994), Văn Ngọc Thoại (SN 1993) và Qua Thanh An (SN 1993, cùng trú tại thôn Bình Tiến, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) để điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công gây trọng thương phó trưởng công an thị trấn Chợ Lầu,

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (ảnh minh họa)

Trước đó khoảng 21h50 đêm 30/8 tổ tuần tra giao thông của công an thị trấn Chợ Lầu gồm 12 đồng chí, do Trung tá Huỳnh Văn Đặng - Phó trưởng công an thị trấn làm tổ trường -  làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến đường liên xã Hải Ninh – Chợ Lầu. Lúc này, tổ tuần tra phát hiện 5 thanh niên đi trên 2 xe  gắn máy, cởi trần, không đội mũ bảo hiểm.

Khi Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính thì 5 thanh niên trên không chấp hành, để xe lại và bỏ đi. Sau đó, tổ tuần tra tiến hành đưa 2 xe gắn máy vi phạm về trụ sở công an thị trấn Chợ Lầu để xử lý.

Tuy nhiên khi tổ công tác đi đến địa phận thôn Bình Tiến, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình thì các đối tượng gồm: Mã Lâm Thế, Mã Lâm Thư, Văn Ngọc Thoại, Qua Thanh An và một số đối tượng khác ở thôn Bình Tiến, xã Phan Hiệp đã dùng cây gỗ, gạch, đá tấn công vào tổ tuần tra. Trung tá Huỳnh Văn Đặng đã vận động và yêu cầu các đối tượng trên dừng lại nhưng không chấp hành và tiếp tục tấn công, chống đối đến cùng.

Thậm chí, trong lúc giải quyết vụ việc, trung tá Huỳnh Văn Đặng đã bị số đối tượng trên dùng cây gỗ đánh vào lưng gây thương tích nặng, hiện đang điều trị tại bệnh viện. Một xe mô tô của tổ công tác cũng bị nhóm này đập phá hư hỏng hoàn toàn. Gây án xong, số đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi địa phương.