Trung Quốc yêu cầu Mỹ bảo đảm an ninh cho nhân viên ngoại giao

ANTĐ - Sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố San Francisco (Mỹ) vào ngày đầu năm mới 2014, chính quyền Bắc Kinh yêu cầu Washington phải có những biện pháp mạnh tay hơn nữa để bảo vệ các phái đoàn và nhân viên ngoại giao của Trung Quốc.

Vụ tấn công nhằm vào Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố San Francisco, bang California, xảy ra lúc 21h25 ngày 1-1, khi một người đàn ông xách 2 can xăng bước ra từ chiếc xe tải nhỏ ngay lối vào cổng chính của tòa nhà Lãnh sự quán Trung Quốc và châm lửa đốt. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gửi yêu cầu phía Mỹ giải quyết vụ việc này trong thời gian sớm nhất và nghiêm trị kẻ phạm tội. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những thông tin về vụ việc này, còn Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, vụ hỏa hoạn trên không phải là hành động khủng bố nhắm vào người Trung Quốc tại Mỹ.