Trung Quốc: Y án tử hình kẻ ném chết bé 2 tuổi

ANTĐ - Ngày 29-11, tòa án nhân dân cao cấp thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã tuyên y án tử hình đối với bị cáo Hàn Lỗi vì tội cố ý giết người.

Bị cáo Hàn Lỗi từng chịu án chung thân vì tội trộm cắp, sau nhiều lần giảm án, hắn mãn hạn tù vào cuối năm ngoái. Ngày 16-9, Hàn Lỗi đã bị tuyên án tử hình vì gây ra cái chết của bé gái 2 tuổi. Sau đó, ngày 8-10, Hàn Lỗi gửi đơn kháng cáo. Luật sư của bị cáo cho rằng, hành vi của Hàn Lỗi là vô ý giết người, do thời điểm xảy ra vụ việc Hàn Lỗi chỉ muốn ném đổ chiếc xe nôi mà hắn tưởng nhầm đó là xe chở hàng để trút giận.

Ngày 23-7, Hàn Lỗi cùng một người bạn tên Lê Minh vì muốn tìm chỗ đỗ ô tô nên đã tranh cãi với một phụ nữ đẩy xe nôi, tại khu Đại Hưng, thành phố Bắc Kinh. Hàn Lỗi đã ném mạnh bé 2 tuổi đang ngủ trong nôi xuống đất, rồi bỏ mặc họ và lái xe rời khỏi hiện trường. Ngày 26-7, bé gái này đã tử vong.