Khi được hỏi khi nào cuộc chiến có thể kết thúc, ông Trump nói rằng, “không có áp lực về thời gian” đối với việc gia hạn lệnh ngừng bắn hoặc các cuộc đàm phán hòa bình mới đang chờ xử lý. “Mọi người nói tôi muốn kết thúc chuyện này vì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, điều đó không đúng” - ông Trump khẳng định.
Ban đầu, khi chiến sự bắt đầu nổ ra vào ngày 28-2, ông Trump nói cuộc chiến sẽ kéo dài từ 4 đến 6 tuần. Ngày 22-4, ông Trump tuyên bố sẽ gia hạn thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, để cho Iran thêm thời gian đưa ra một đề xuất thống nhất cho các cuộc đàm phán tiếp theo.
Trên Truth Social, ông viết sẽ “gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi đề xuất của họ được đệ trình và các cuộc thảo luận kết thúc, theo cách này hay cách khác”.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 22-4 xác nhận, ông Trump chưa đặt ra thời hạn để nhận đề xuất của Iran. Và thời hạn cuối cùng sẽ do Tổng tư lệnh quyết định. Trong khi đó, Hãng truyền thông trực tuyến Axios dẫn lời 3 quan chức Mỹ cho biết, ông Trump có thể gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran thêm 3 đến 5 ngày nữa.
Động thái này được đưa ra khi vòng đàm phán thứ hai do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu vẫn chưa diễn ra. Tehran đến nay chưa xác nhận sẽ cử đại diện tới Pakistan cho vòng đàm phán mới.
Theo báo cáo, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Ahmad Vahidi và các cấp phó của ông đã bác bỏ phần lớn những gì các nhà đàm phán của Iran đã thảo luận trong vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Pakistan hồi đầu tháng này.
Việc lãnh đạo IRGC bác bỏ kết quả vòng một cho thấy chia rẽ nội bộ sâu sắc tại Tehran, làm phức tạp thêm nỗ lực đạt thỏa thuận. Trước đó, cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nói lệnh gia hạn của ông Trump “không có ý nghĩa” và việc tiếp tục phong tỏa “không khác gì ném bom và phải đáp trả bằng quân sự”.
Ông Trump nhiều lần nhấn mạnh sẽ không chịu sức ép kết thúc xung đột. “Tôi sẽ không bị hối thúc” để kết thúc chiến tranh vào ngày thứ 52, ông nói, đồng thời cảnh báo “sẽ ném bom” nếu không đạt được thỏa thuận và khẳng định sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi có thỏa thuận cuối cùng.