Trung Quốc lên kế hoạch đóng thêm nhiều tàu chiến hạng nặng

ANTĐ -Một số lượng lớn các tàu khu trục Type 052 đã được đưa vào biên chế của quân đội Trung Quốc trong một vài năm qua, nhằm thành lập các đội chiến đấu xung quanh tàu sân bay, Quanzhou Evening News đưa tin.

Tàu khu trục tên lửa Type 052C Jinan là chiếc tàu chiến mới nhất gia nhập Hải quân Trung Quốc vào hôm 22-12. Hải quân Trung Quốc hiện đang có một tàu khu trục Type 052C và 5 tàu Type 052D được thiết kế để đi cùng tàu sân bay Liêu Ninh, nhằm chống lại các đợt tấn công tên lửa từ máy bay của đối phương. Được trang bị các hệ thống radar mảng pha điện tử đa dụng mới, các tàu khu trục được cho là vòng phòng thủ cuối cùng của đội chiến đấu xung quanh tàu sân bay.
Trung Quốc lên kế hoạch đóng thêm nhiều tàu chiến hạng nặng  ảnh 1Tàu khu trục Type 052C

Trung Quốc hiện đang có kế hoạch đóng thêm một tàu Type 052C và 7 tàu Type 052D mới. Đô đốc Hải quân Trung Quốc Yin Zhuo cho biết, tàu Type 052C rất giống với tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ, tuy nhiên tàu 9.000 tấn Arleigh Burke lớn hơn nhiều so với Type 052C. Điều này có nghĩa là tàu khu trục của Mỹ sẽ có thể mang theo nhiều tên lửa và hệ thống vũ khí hơn.

Ông Yin cho biết các tàu khu trục sẽ tăng cường khả năng chiến đấu của Hải quân Trung Quốc trên biển. Với việc ngày càng có nhiều tàu khu trục Type 052C và Type 052D được hoàn thành, Trung Quốc đang tiến gần hơn tới mục tiêu của một lực lượng hải quân tinh nhuệ, có thể chiến đấu ở mọi vùng biển. Ông Yin cũng tiết lộ rằng một thế hệ tàu khu trục mới Type 055 cũng đang được phát triển và thậm chí còn có nhiều điểm chung với tàu Arleigh Burke hơn cả Type 052C.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng được cho là đang có kế hoạch phát triển các tàu ngầm hạt nhân và tên lửa đạn đạo hiện đại trong vòng 6 năm tới.

Trung Quốc lên kế hoạch đóng thêm nhiều tàu chiến hạng nặng  ảnh 2Trung Quốc muốn tăng cường sức mạnh cho hạm đội tàu ngầm

Một bài viết trên trang Russian Military Observer cho biết, quân đội Trung Quốc hiện đã biên chế 3 tàu ngầm hạt nhân Type 094, với mỗi chiếc có khả năng mang theo 12 tên lửa JL-2, tầm bắn 8.000 km.

Vào năm 2020, quân đội Trung Quốc nhiều khả năng sẽ bổ sung thêm 4 tàu ngầm Type 094 và 2 tàu ngầm Type 096 thế hệ mới, có khả năng mang theo tổng cộng 80 tên lửa đạn đạo liên lục địa và từ 250 đến 300 tên lửa hạt nhân.

Tàu ngầm Type 096 sẽ được trang bị đến 24 tên lửa đạn đạo với tầm bắn khoảng 11.000 km. Ngoài các tàu ngầm tên lửa đạn đạo, Trung Quốc cũng đang tiến hành đóng mới các tàu ngầm tấn công Type 095 mới nhằm thay thế các tàu Type 093 hiện vẫn đang được sử dụng.