Trung Quốc bị cáo buộc thải chất CFC-11 phá hủy tầng ozone

ANTD.VN - Theo các nhà nghiên cứu, Trung Quốc chính là nước khiến chất phá hủy tầng ozone tăng lên trong khí quyển, trong khi chất này đã bị cấm trên toàn cầu.

Phát hiện khí thải CFC-11 với nồng độ cao ở đảo Haterumajima và Jeju

Theo Nghị định thư Montreal 1987, các bên ký kết phải cắt giảm theo từng giai đoạn việc sử dụng các chất hóa học phá hủy tầng ozone, trong đó có chất CFC-11.

Lệnh cấm sản xuất chất CFC có hiệu lực từ năm 2010, nhưng dữ liệu cho thấy lượng thải khí CFC-11 gia tăng từ khoảng năm 2012.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Bristol của Anh, Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia Nhật Bản cùng các đơn vị khác đã nghiên cứu điều kiện khí quyển phía trên đảo Haterumajima thuộc tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản và đảo Jeju, phía Nam Hàn Quốc.

Người ta phát hiện khí thải CFC-11 với nồng độ cao ở cả 2 địa điểm. Các nhà nghiên cứu phát hiện lượng lớn chất hóa học này, chiếm từ 40-60% lượng gia tăng toàn cầu, có thể xuất phát từ tỉnh Sơn Đông và Hồ Bắc của Trung Quốc.

Theo giới nghiên cứu, khả năng cao là việc sản xuất chất bị cấm này đã diễn ra liên tục kể cả sau năm 2010.

Được biết, tầng ozone của Trái đất bảo vệ con người khỏi tia cực tím có hại.