Triệt phá ổ nhóm đánh bạc khi đang say sưa sát phạt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 20/6 /2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng để điều tra, làm rõ về tội đánh bạc, trong đó có đối tượng tổ chức sới bạc này là Lê Văn Nhã (SN 1972; trú tại khu 7, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên).
Các đối tượng trong vụ đánh bạc bị Công an phát hiện tạm giữ hình sự

Các đối tượng trong vụ đánh bạc bị Công an phát hiện tạm giữ hình sự

Trước đó, Công an thị xã Quảng Yên đã phát hiện, bắt quả tang sới bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh lốc được tổ chức tại nhà riêng của Lê Văn Nhã. Lực lượng Công an đã bắt giữ tại hiện trường, ngoài Nhã còn có 7 đối tượng khác gồm: Bùi Thị Hường (SN 1988, trú tại khu 7, phường Nam Hòa); Ngô Văn Lưu (SN 1999); Lê Quang Minh (SN 1977); Nguyễn Thị Hương (SN 1979) đều trú tại phường Phong Cốc; Phạm Thị Đào (SN 1970, trú tại khu 2, phường Yên Giang); Phạm Thị Hương (SN 1973) và Huỳnh Thị Dung (SN 1980) đều trú tại phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên.

Lực lượng chức năng đồng thời thu giữ gần 5,6 triệu đồng và 104 lá bài tú lơ khơ và 1 thảm vải cùng một số tang vật khác liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận, Nhã là người tổ chức tụ điểm đánh bạc này và là người phục vụ cơm ăn, nước uống, chuẩn bị sẵn bài để các con bạc đến tham gia “sát phạt”. Đối tượng Nhã yêu cầu, các đối tượng đến đánh bạc phải nộp số tiền 100.000 đồng/người và người nào “báo” sẽ trả thêm 10.000 đồng cho Nhã.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.