Triệt phá băng nhóm thực hiện 20 vụ trộm, cướp táo tợn.

ANTĐ - Để có tiền ăn nhậu, nhóm đối tượng đã đột nhập vào nhiều nhà dân khi chủ nhà đi vắng để trộm cắp tài sản. Chưa dừng lại ở đó, nhóm côn đồ này còn ngang nghiên xông vào nhà có người già neo đơn đe dọa cướp tài sản rồi tẩu thoát...

Hàng loạt vụ trộm, cướp táo tợn

Làm nghề bốc vác, phải tần tiện lắm vợ chồng anh Lê Minh Cảnh và chị Lê Thanh Hiền (ở xã Bình Long, huyện Bình Sơn) mới tích góp được 20 triệu đồng để làm vốn luyến cho con đi học. Tuy nhiên, chiều 21-10, lúc vừa đi làm về, anh Cảnh phát hiện đồ đạc trong nhà bị sới tung, tài sản và tiền đã bị kẻ gian lấy trộm.

Anh Lê Minh Cảnh cho biết: "Đối tượng rất ngang nhiên, khi vào nhà, đối tượng không chỉ trộm mà còn lấy cả trái cây, nước uống để dùng. Sau khi đột nhập qua đường cửa sổ, lấy tiền, vàng đối tượng mở cửa chính tẩu thoát. Lâu nay tình hình an ninh trật tự ở xóm rất tốt, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện tình trạng trộm cắp táo tợn này, mong cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ đối tượng, trừng trị nghiêm minh theo pháp luật".

  Triệt phá băng nhóm thực hiện 20 vụ trộm, cướp táo tợn. ảnh 1

Nhóm trộm, cướp bị bắt tại CAH Bình Sơn

Chỉ sau vụ trộm nhà anh Cảnh một ngày, nhiều nhà dân ở thị trấn Châu Ổ và xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tiếp tục bị kẻ trộm đột nhập trộm cắp tài sản, gây bức xúc dư luận trong người dân ở địa phương.

Điển hình vụ trộm, nạn nhân là chị Phùng Thị Nam ở xã Bình Thuận. Chị Nam cho biết, khoảng 22h ngày 22-10, lợi dụng lúc gia đình đi vắng, kẻ gian đột nhập nhà khiêng cả két sắt lấy số vàng trị giá gần 20 triệu đồng tẩu thoát. 

Chưa dừng lại ở đó, chỉ trong ngày 28-10, trên địa bàn xã Bình Long, huyện Bình Sơn, liên tiếp xảy ra 3 vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản với số lượng tiền bị mất trên hàng chục triệu đồng. Thủ đoạn chính của đối tượng là đều lợi dụng chủ nhà đi vắng, cạy cửa vào nhà. 

Không chỉ trộm cắp, trước đó vào ngày 18-10, phát hiện bà Phạm Thị Trợ (80 tuổi, trú tại xã Bình Trị, huyện Bình Sơn) ở nhà một mình, nhóm đối tượng xông vào đe dọa cướp một sợi dây chuyền vàng tẩu thoát. 

Xác lập chuyên án đấu tranh mang bí số 514TC

Thiếu tá Phan Thanh Phương – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, CAH Bình Sơn cho biết: "Sau khi tiếp nhận nhiều tin báo của người dân về tình trạng trộm, cướp manh động, chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo CAH xác lập chuyên án đấu tranh mang bí số 514TC. Sau khi chuyên án được xác lập, điều tra viên và trinh sát của Đội điều tra triển khai các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng công tác xác minh, lần theo dấu vết các vụ án, truy lùng đối tượng".

Triệt phá băng nhóm thực hiện 20 vụ trộm, cướp táo tợn. ảnh 2

 Số xe máy do trộm thu giữ tại CAH Bình Sơn

Ngày 10-11, CAH Bình Sơn đã triệt phá băng nhóm này gồm: Đỗ Thành Phông (SN 1998, trú xã Bình Trị), Phạm Văn Lượng (SN 1997, trú tại xã Bình Chương) và Nguyễn Thanh Cường (SN 1996, trú tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) cùng tỉnh Quảng Ngãi.

Theo hồ sơ từ tháng 9 đến ngày 28-10, 3 đối tượng này cùng đồng bọn đã thực hiện 20 vụ trộm, cướp vàng, tiền, xe máy, máy tính xách tay… Tổng tài sản do nhóm trộm, cướp này gây ra trên 200 triệu đồng. 

Là đối tượng cầm đầu, Phông khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và hối hận vì những gì mình đã gây ra. Y khai nhận, vì thiếu tiền ăn nhậu nên Phông đã rủ thêm 5 đồng bọn khác đi đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Ngoài việc thực hiện các vụ trộm, cướp tại huyện Bình Sơn, Phông cùng đồng bọn còn thực hiện các vụ trộm tại huyện Trà Bồng và TP Quảng Ngãi.

Hiện 1 số đồng bọn của Phông đã bỏ trốn khỏi địa phương, lực lượng CAH Bình Sơn đang phối hợp với Công an một số tỉnh thành truy xét các đối tượng này.