Hai anh em ruột dắt nhau vào tù vì trộm cắp tài sản, tàng trữ súng

ANTĐ -Phá khóa cửa, đột nhập, trộm cắp tài sản nhà dân; mua súng quân dụng dắt lưng, 2 anh em ruột bị bắt và bị kết án tù.

Sáng nay (18-11), Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đưa vụ án trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ra xét xử công khai. 3 bị cáo hầu tòa, gồm: Bùi Ngọc Hà (Sn: 1982), Bùi Ngọc Hải (Sn: 1979, là anh trai của Hà) và Phạm Huy Hoàng (Sn: 1990), cùng trú trên địa bàn quận Ngô Quyền (Hải Phòng).

Theo cáo trạng, ngày 3-7-2014, Hà cùng một đối tượng tên Thịnh (hiện đã bỏ trốn) sử dụng kìm, vam phá khóa, phá cửa một nhà trọ trên địa bàn phường Đông Khê, quận Ngô Quyền  trộm cắp xe máy của anh Nguyễn Hồng Hải.

3 đối tượng Hải, Thịnh và Hà hầu tòa 

Mặc dù đã phá khóa đĩa, phá khóa cổ, mở khóa điện nhưng xe không nổ máy, bọn chúng đùn đẩy xe ra đường Đông Khê. Sau đó, Hà điện thoại cho anh trai tên Hải đến mang chiếc xe về. Hải đi xe máy đến, đẩy chiếc xe vừa trộm cắp được đến khu vực lô 26 Lê Hồng Phong, để cho Hà tháo mặt nạ (phần nhựa ốp phía trước), xe, đúng lúc này chúng bị công an phát hiện, bắt giữ cả 2 anh em cùng tang vật, gồm: 2 xe máy, 2 dao, vam phá khóa… Riêng Thịnh đã nhanh chân trốn chạy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 anh em Hải ở số 2/5A phố An Đà, Ngô Quyền (Hải Phòng), cơ quan công an thu giữ 01 khẩu súng K54, 01 viên đạn; 02 kiếm; 01 xe mô tô Novo và 01 ti vi Samsung, cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Mở rộng vụ án cơ quan công an làm rõ thêm 4 đối tượng liên quan, trong đó bắt được đối tượng Phạm Huy Hoàng – đồng bọn của Hà; Thịnh, Cường, Phương đã nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Trước khi bị bắt, nhóm này còn khai đã thực hiện chót lọt 01 phi vụ tương tự, lấy đi 01 ti vi, 01 điện thoại, 01xe máy bks: 16R2- 1296 của anh Phạm Văn Thúy cũng trên địa bàn quận Ngô Quyền.

Tại tòa, bị cáo Hoàng khai, Hoàng được giao nhiệm vụ đứng cảnh giới để cho đồng bọn thực hiện hành vi phá khóa cửa, trộm cắp tài sản; sau đó chở tài sản trộm cắp được đi cất dấu. Hoàng còn khai chưa được chia tiền mà mới được Hà đưa cho một chiếc điện thoại Samsung là tài sản trộm cắp được để sử dụng.

Về khẩu súng K54 cùng 01 viên đạn bị cơ quan công an thu giữ tại nhà, Hải khai, mua của đối tượng Cường “chồn”, vào ngày 30-6-2014 tại đầu ngõ Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân (Hải Phòng) cùng một hộp tiếp đạn với giá 40 triệu đồng. Sau khi bắn thử vài viên, Hải mang về nhà cất giữ.

Xét thấy hành vi trộm cắp tài sản của các bị cáo có tổ chức, bản thân anh em Hà, Hải từng có 4 tiền án, tiền sự về tội cướp giật, trộm cắp tài sản, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hải 7 năm 6 tháng tù cho cả 2 tội danh “trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; bị cáo Hà 3 năm tù; bị cáo Hoàng 9 tháng tù. Ngoài ra, HĐXX tuyên tịch thu 01 xe máy là phương tiện gây án của anh em Hà, phát mại sung công quỹ; bàn giao khẩu súng K54 cùng 01 viên đạn cho Bộ Chỉ huy quân sự Hải Phòng quản lý.