Tranh luận: Olympic Việt Nam xếp trên hay dưới Olympic Nhật Bản?

ANTD.VN - Kết thúc lượt trận thứ hai bảng D, ban tổ chức ASIAD tạm xếp Olympic Việt Nam sau Nhật Bản dù hai đội cùng điểm số, hiệu số bàn thắng bại. Vì sao lại có kết quả này đang là chủ đề được tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn thể thao.

Tối 16-8, Olympic Việt Nam đã có chiến thắng nhàn nhã 2-0 trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Nepal, qua đó giành 6 điểm và giành vé vào vòng 1/8 sớm một vòng đấu.

Ở trận đấu trước đó ít giờ, Olympic Nhật Bản cũng đã giành vé đi tiếp sau khi đánh bại Pakistan 4-0.

Trang chủ ASIAD xếp Nhật Bản trên Việt Nam

Điều đáng nói là cả Việt Nam và Nhật Bản cùng có 6 điểm, ghi 5 bàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào qua hai lượt trận.

Theo bảng xếp hạng của ban tổ chức, Olympic Nhật Bản đang tạm được xếp ngôi nhất còn Olympic Việt Nam đứng nhì. Trong khi một số trang như Football at the Asian Games 2018 lại xếp Việt Nam nhất bảng, vì cho rằng có ít thẻ phạt hơn so với Nhật Bản (0 thẻ so với 1 thẻ). Điều này làm nảy ra những tranh luận nảy lửa trên các cộng đồng mạng.

Tìm hiểu điều lệ môn bóng đá nam thì được biết, các đội khi bằng điểm sẽ xét theo 7 tiêu chí sau để xếp hạng: 1/Hiệu số bàn thắng thua trong tất cả các trận đấu. 2/Số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận đấu. 3/Thành tích đối đầu. 4/Hiệu số bàn thắng thua từ các trận đấu giữa các đội liên quan. 5/Số bàn thắng cao nhất được ghi từ tất cả các trận đấu bảng giữa các đội liên quan. 6/Thi đấu luân lưu nếu hai đội tuyển giống nhau 5 chỉ số kể trên và cả 2 còn thi đấu trên sân. 7/Điểm fair-play (thẻ phạt).

Thời điểm này, cả Việt Nam và Nhật Bản đang bằng nhau ở 4 chỉ số đầu tiên. Nếu trận tới hòa nhau, sẽ xét tiếp các tiêu chí còn lại. Đáng chú ý, ở tiêu chí thứ 5 - số bàn thắng cao nhất được ghi từ tất cả các trận đấu bảng giữa các đội liên quan, Nhật Bản đang nhỉnh hơn Việt Nam do thắng trận đậm nhất là 4-0 trước Pakistan trong khi trận thắng đậm nhất của Việt Nam chỉ là 3-0 (cũng trước Pakistan). 

Có lẽ cũng dựa trên tiêu chí này nên ban tổ chức tạm xếp Nhật Bản ở trên Việt Nam sau hai lượt trận.

Như vậy có thể hiểu ở trận cuối, nếu muốn chắc suất nhất bảng, Olympic Việt Nam sẽ phải hướng đến một chiến thắng trước đối thủ mạnh là Nhật Bản, để tránh nhì bảng phải gặp đội đầu bảng E (nhiều khả năng là đương kim vô địch Hàn Quốc).

Đây là mục tiêu không hề dễ đối với thầy trò HLV Park Hang-seo.  

HLV Park Hang-seo sẽ phải tính tới việc đánh bại Nhật Bản để dễ thở tại vòng knock-out

Ở hai trận đấu vừa qua, hàng thủ Olympic Việt Nam khá nhàn nhã bởi cả hai đối thủ Pakistan và Nepal đều tấn công kém hiệu quả. Trong khi trận gặp Nhật Bản ngày 19-8 tới dự báo sẽ là ngày làm việc cật lực của thủ môn Bùi Tiến Dũng và đồng đội.

Hai trận thắng vừa qua, HLV Park Hang-seo đã có sự thay đổi nhân sự, chủ yếu ở hàng công để thử nghiệm các phương án tấn công, cũng như sự ăn ý giữa những cái tên như Anh Đức, Công Phượng, Quang Hải, Văn Quyết, Phan Văn Đức... với mục đích phục vụ cho trận quyết đấu với Nhật Bản.

Trong khi đó, HLV Moriyasu của Olympic Nhật Bản cũng tiết lộ chưa sử dụng đội hình mạnh nhất trong 2 trận đã đấu, để "giấu bài" cho trận quyết định với Olympic Việt Nam, bởi họ cũng không muốn phải xếp nhì bảng để có thể đụng độ Hàn Quốc ở vòng knock-out.

Ở trận thắng Pakistan, sau 10 phút sớm dẫn 3-0, HLV Moriyasu đã chủ động thử nghiệm thêm các vị trí, bao gồm cả thủ môn để tìm cho mình đội hình ưng ý nhất, trước khi bước vào các trận quan trọng của vòng đấu loại.