Thắng Nepal sẽ bất lợi cho Olympic Việt Nam?

ANTD.VN - Thắng Nepal giúp Olympic Việt Nam giành vé sớm nhưng nhiều khả năng sẽ phải chạm trán đương kim vô địch Hàn Quốc ở vòng 1/8. Một kịch bản có thể sẽ khiến nhiều người e ngại.

Ngay trong trận ra quân, Olympic Hàn Quốc đã phô diễn sức mạnh đáng gờm bằng chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Bahrain, dù ra quân chưa phải đội hình mạnh nhất.

Đội bóng đến từ xứ Kim chi đến với ASIAD 2018 với tư cách đương kim vô địch và rất quyết tâm bảo vệ danh hiệu này. Đó là lý do trong khi nhiều ứng viên như Nhật Bản, Uzbekistan, Iran... chỉ cử đội U21 dự giải thì HLV Kim Hak-bum mang đến giải đội hình mạnh nhất, trong đó có ngôi sao Son Heung-min đang khoác áo CLB Tottenham ở giải Ngoại hạng Anh.

Olympic Hàn Quốc (áo đỏ) phô diễn sức mạnh ứng viên vô địch ngay từ trận ra quân

Thậm chí, Olympic Hàn Quốc còn sớm tính đường dài khi cử 2 “gián điệp” sang Việt Nam - đối thủ tiềm năng ở vòng 1/8 - theo dõi thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu tại giải giao hữu cúp tứ hùng trước thềm ASIAD.

Tính toán của Olympic Hàn Quốc nhiều khả năng trở thành hiện thực. Bởi với sức mạnh đã thể hiện, Olympic Hàn Quốc được "quy hoạch" cho ngôi nhất bảng E và sẽ gặp đội nhì bảng D.

Ở bảng D lúc này, Olympic Việt Nam và Nhật Bản đang cùng 3 điểm, chia nhau hai vị trí nhất nhì. Nếu cùng giành chiến thắng ở lượt trận thứ hai, trận đấu ngày 19-8 tới sẽ mang tính chất xác định ngôi nhất bảng giữa hai đội. 

Nếu thắng Nepal, Olympic Việt Nam cần phải vượt qua Nhật Bản giành ngôi đầu bảng sau lượt trận cuối để tránh phải gặp đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc tại vòng 1/8. Đây là bài toán không dễ với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Thắng Nepal cũng có thể tạo ra kịch bản bất lợi cho Olympic Việt Nam

Để đi tới chức vô địch cần đánh bại tất cả các đối thủ, thế nhưng cần nhìn nhận thực tế hơn rằng mục tiêu của Olympic Việt Nam tại giải là làm sao càng vào sâu càng tốt. Vì vậy, tính toán để tránh sớm gặp ứng viên vô địch như Hàn Quốc (nếu có) cũng là hợp lý.

Song để "né" Hàn Quốc, Olympic Việt Nam hoặc phải nhất bảng, hoặc phải... không thắng Nepal để nhắm tới suất dành cho 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất ở vòng loại.

Cả hai phương án đều có những rủi ro, thế nhưng với tuyên bố quyết thắng trận Nepal, có vẻ như HLV Park Hang-seo đã có lựa chọn của riêng mình.

Sẽ là mỹ mãn nếu thầy trò HLV Park Hang-seo đạt được mục đích là ngôi nhất bảng, còn trong trường hợp về nhì, tất cả phải nỗ lực hết sức để quyết đấu đội nhất bảng E.

Sơ đồ phân nhánh cặp đấu tại vòng knock-out bóng đá nam ASIAD 2018