ANTD.VN - Không phải mọi huyền thoại bóng đá đều có thể hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu bằng chiếc cúp C1 danh giá, mà sau đây là 8 cái tên gây nhiều tiếc nuối nhất.
1. Fabio Cannavaro Trung vệ từng giành FIFA World Cup 2006 và Quả bóng Vàng 2006 được xem là một trong những cầu thủ kém duyên nhất với Champions League. Cannavaro khoác áo hàng loạt CLB lớn như Napoli, Parma, Inter, Juventus và Real Madrid, nhưng luôn rơi vào thời điểm đội bóng chưa đạt đỉnh cao hoặc đang trong giai đoạn chuyển giao. Thành tích tốt nhất của ông chỉ là vào bán kết Champions League mùa 2002/2003 cùng Inter Milan.2. Romario Năm 1994 đáng lẽ phải là mùa giải hoàn hảo của Romario. Ông vô địch World Cup cùng Brazil và giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất FIFA. Tuy nhiên, trận chung kết Champions League năm đó lại trở thành ký ức buồn. Dù được đánh giá cao hơn nhiều, Barcelona của Romario bất ngờ thua AC Milan tới 0-4 trong trận chung kết.3. Eric Cantona Cantona từng vào chung kết cúp C1 mùa 1990/1991 cùng Marseille nhưng thất bại trước Sao đỏ Belgrade trên loạt luân lưu. Khi Marseille đăng quang 2 năm sau, Cantona đã chuyển sang Anh khoác áo Man United. Tại Old Trafford, ông đặt nền móng cho giai đoạn hoàng kim của Quỷ đỏ với 5 chức vô địch Anh, nhưng lại giải nghệ năm 1997 - chỉ 2 năm trước cú ăn ba lịch sử của MU mùa 1998/1999.
4. Gianluigi Buffon Buffon có lẽ là cái tên để lại nhiều tiếc nuối nhất trong danh sách này. Thủ môn vô địch World Cup 2006 từng 3 lần vào chung kết Champions League nhưng đều thất bại. Năm 2003, Juventus thua AC Milan trên loạt luân lưu. Đến năm 2015 và 2017, Buffon tiếp tục gục ngã trước Barca và Real Madrid. Dù được xem là một trong những thủ môn hay nhất lịch sử, anh vẫn không thể chạm tay vào chiếc cúp danh giá.5. Diego Maradona Dẫn dắt Argentina vô địch World Cup 1986, nhưng Maradona lại không tạo được dấu ấn đáng kể tại Champions League. Huyền thoại người Argentina chỉ chơi 2 mùa ở đấu trường số một châu Âu cấp CLB và ghi được 2 bàn thắng. Real Madrid loại đội bóng của Maradona ở vòng một mùa 1987/1988, trước khi Spartak Moscow tiếp tục khiến ông dừng bước ở vòng hai mùa 1990/1991.
6. Lothar Matthaus Matthaus từng 2 lần ở rất gần chiếc cúp Champions League nhưng đều nhận kết cục cay đắng. Năm 1987, Bayern Munich dẫn trước Porto nhưng rồi để thua ngược 1 - 2. Bi kịch tái hiện năm 1999 khi Bayern dẫn Man United tới phút bù giờ trước khi nhận liên tiếp 2 bàn thua và đánh rơi chức vô địch đầy đau đớn.7. Roberto Baggio Baggio được xem là một trong những cầu thủ tài hoa nhưng thiếu may mắn nhất lịch sử bóng đá Italia. Chủ nhân Quả bóngVàng 1993 từng về nhì World Cup 1994 và cũng không có duyên với Champions League. Khi giải đấu bắt đầu mở rộng quy mô giữa thập niên 1990, Baggio đã bước qua thời kỳ đỉnh cao. Trớ trêu hơn, ngay sau khi bán ông cho AC Milan năm 1995, Juventus lập tức vào 3 trận chung kết liên tiếp và giành 1 chức vô địch Champions League.8. Ronaldo “béo” “Người ngoài hành tinh” sở hữu 2 chức vô địch World Cup cùng 2 Quả bóng Vàng, nhưng Champions League lại là giấc mơ dang dở. Thành tích tốt nhất của Ronaldo tại giải đấu này là vào bán kết mùa 2002/2003 cùng Real Madrid. Dù ghi bàn trong trận lượt về, anh vẫn không thể giúp đội nhà vượt qua Juventus. Trước đó, Ronaldo cũng từng vào tứ kết Champions League cùng Inter Milan mùa 1998/1999.