Tổng thống Pakistan kêu gọi hòa bình với Ấn Độ trong duyệt binh hoành tráng

ANTD.VN - Trong cuộc duyệt binh nhằm phô diễn sức mạnh quân sự, Tổng thống Pakistan Arif Alvi đã khẳng định nước này muốn hòa bình với Ấn Độ để tập trung vào giáo dục và y tế.

“Chúng tôi không tin vào chiến tranh mà muốn giải quyết vấn đề qua đối thoại. Thay vì chiến tranh, chúng ta nên tập trung giáo dục và y tế”, Tổng thống Alvi nói trong bài phát biểu kỉ niệm Ngày Cộng hòa của Pakistan vào hôm 23-3

Xung đột giữa Pakistan và Ấn Độ nổ ra vào tháng 2 sau vụ một vụ đánh bom khủng bố bên trong lãnh thổ Ấn Độ. Điều này đã khiến Ấn Độ không kích vào hang ổ của khủng bố bên trong lãnh thổ Pakistan để đáp trả, tuy nhiên, Islamabad lại cho rằng, đây là sự vi phạm chủ quyền.

Pakistan muốn hòa bình với Ấn Độ để tập trung vào giáo dục và y tế

Hai nước đã ăn miếng trả miếng bằng các cuộc không kích, pháo kích và không chiến bằng máy nay chiến đấu tại vùng lãnh thổ Kashmir, đồng thời có nguy cơ leo thang căng thẳng lên thành một cuộc chiến tranh.

Cuộc duyệt binh ở Pakistan diễn ra vào hôm 23-3 bao gồm màn phô diễn sức mạnh của phi đội JF-17, loại tiêm kích đã bắt hạn máy bay Ấn Độ vào hôm 27-2. Sự kiện này cũng có sự xuất hiện của Tổng thống Malaysia Mahathir Mohamad và Thủ tướng Pakistan Imran Khan.

Ông Khan cho biết, trước đó ông đã nhận được thông điệp chúc mức Ngày Cộng hòa từ Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi.

Ấn Độ và Pakistan đều sở hữu vũ khí hạt nhân, đã có 3 cuộc xung đột kể từ khi giành độc lập và thoát khỏi cảnh thuộc địa của Anh vào năm 1947. Đây là lần leo thang quân sự lớn nhất trong 20 năm vừa qua.