Giá dầu tăng vọt lên cao nhất kể từ năm 2022

ANTD.VN - Giá dầu thô thế giới phiên 30-4 tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 3-2022, sau khi có thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gia hạn lệnh phong tỏa các cảng của Iran trong nhiều tháng giữa lúc đàm phán Mỹ - Iran bế tắc.

Giá dầu Brent có lúc chạm mức 126,3 USD/thùng trong phiên ngày 30-4, lần đầu tiên kể từ tháng 3-2022. Sau đó giá lùi về 125,3 USD/thùng.

69f2f2622030277eee458cc9.jpg

Dầu WTI cũng tăng 10,5%, lên 110,5 USD/thùng. Giao thông qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, gây lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 25% lượng dầu thô giao dịch toàn cầu.

Hôm 29-4, truyền thông Mỹ dẫn lời quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh kéo dài phong tỏa các cảng của Iran "trong nhiều tháng" nhằm gây áp lực với Tehran.

Đáp lại, chính quyền Iran khẳng định sẽ tiếp tục ngăn chặn tàu của Mỹ và đồng minh đi qua eo biển Hormuz chừng nào nước này còn bị Mỹ kiểm soát. Tehran cảnh báo sẵn sàng phát động “hành động quân sự chưa từng có” để phá lệnh phong tỏa của Mỹ.

Ngày 30-4, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, tướng Brad Cooper, dự kiến trình Tổng thống Trump kế hoạch hành động quân sự mới nhằm vào Iran.

Theo Axios, các phương án của Lầu Năm Góc gồm: đợt không kích “nhanh gọn và mạnh mẽ” vào cơ sở hạ tầng Iran; sử dụng lực lượng mặt đất chiếm một phần eo biển Hormuz để giải tỏa giao thông và chiến dịch đặc nhiệm nhằm thu giữ uranium làm giàu của Iran.

Kể từ sau cuộc đàm phán thất bại ở Islamabad giữa tháng 4, Mỹ và Iran chưa có cuộc gặp trực tiếp nào. Một vòng đàm phán dự kiến diễn ra tại Islamabad cuối tuần này, nhưng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi được cho là đã từ chối gặp các phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner. Theo nguồn tin từ Pakistan, hai bên vẫn trao đổi thông điệp nhằm tìm thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Thị trường dầu thế giới càng thêm bất ổn khi UAE, một trong những nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, tuyên bố rút khỏi OPEC và OPEC+ từ ngày 1-5. Abu Dhabi nói quyết định này là “lựa chọn chiến lược có chủ quyền” nhằm tăng linh hoạt sản lượng dầu.

Theo RT

Tin cùng chuyên mục