[Tin nhanh tối 7-2-2021] Đối tượng sát hại cụ bà 84 tuổi bị bắt sau 8 giờ gây án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 7-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Trốn khai báo y tế, 2 vợ chồng bị xử phạt 20 triệu đồng; Đối tượng sát hại cụ bà 84 tuổi bị bắt sau 8 giờ gây án; Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 1 năm bỏ trốn; Băng tan trên dãy Himalaya gây lũ quét, ít nhất 150 người mất tích; Mỹ đình chỉ loạt thỏa thuận về tị nạn với các nước Trung Mỹ; Bắc Kinh sẽ phát hành tiền kỹ thuật số trị giá 1,55 triệu USD.

Trốn khai báo y tế, 2 vợ chồng bị xử phạt 20 triệu đồng

UBND thành phố Hải Dương vừa ra quyết định xử phạt 2 trường hợp là 2 vợ chồng tại phường Hải Tân 20 triệu đồng vì có hành vi trốn khai báo y tế.

Phong tỏa, cách ly y tế đối với xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Ảnh: TTXVN

Phong tỏa, cách ly y tế đối với xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Ảnh: TTXVN

Theo lãnh đạo phường Hải Tân, 2 vợ chồng anh P.V.Đ, chị N.M.L và 2 con đã tới dự liên hoan tất niên tại số nhà 7/3/19 Phạm Cự Lượng - là nơi bệnh nhân T.V.G mắc Covid-19 cùng tham dự.

Phường Hải Tân đã thông báo rộng rãi về trường hợp mắc bệnh và đề nghị người dân khai báo y tế. Tuy nhiên, gia đình anh Đ, chị L vẫn không tự giác chấp hành.

Đối tượng sát hại cụ bà 84 tuổi bị bắt sau 8 giờ gây án

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk sáng 7-2 cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt giữ Đỗ Phi Hào, 19 tuổi, trú xã Yang Reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, đối tượng ra tay sát hại cụ bà Nguyễn Thị Duy, 84 tuổi, trú xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, vào chiều 6-2-2021.

Đối tượng Hào bị bắt giữ cùng tang vật gây án. Ảnh: VOV

Đối tượng Hào bị bắt giữ cùng tang vật gây án. Ảnh: VOV

Theo kết quả điều tra của Công an Đắk Lắk, chiều 6-2-2021, thấy bà Duy ở nhà một mình, đối tượng Hào dùng chày gỗ đánh nhiều nhát vào đầu bà Duy khiến nạn nhân bất tỉnh. Ngay sau đó, đối tượng đã tháo nữ trang và lấy 20.000 đồng của bà Duy, rồi rời khỏi hiện trường.

Số nữ trang Hào mang ra tiệm vàng bán được 5.300.000 đồng. Về phía bà Duy, sau khi được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Vụ việc được trình báo tới cơ quan công an và Hào bị bắt giữ sau khoảng 8 giờ gây án.

Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 1 năm bỏ trốn

Công an xã Bắc Lý và Công an xã Trần Hưng Đạo (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Phạm Công Hưng (SN 1992, trú ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân) theo quyết định truy nã số 02 ngày 22-6-2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng đầu năm 2020, Phạm Công Hưng cùng đồng bọn thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Hưng Hà. Sau gần 1 năm, ngày 4-2-2021, Hưng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Băng tan trên dãy Himalaya gây lũ quét, ít nhất 150 người mất tích

Sáng 7-2-2021, ít nhất 150 công nhân đã bị mất tích sau khi một phần của sông băng Nanda Devi trên dãy Himalaya tan chảy, gây ra lũ quét và phá hủy con đập Rishiganga trên sông Alaknanda, bang Uttarakhand của Ấn Độ.

Sông băng Nanda Devi

Sông băng Nanda Devi

Theo Thống đốc bang Uttarakhand, Om Prakash, hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu người thiệt mạng, song có khoảng 100-150 người đã mất tích.

Mỹ đình chỉ loạt thỏa thuận về tị nạn với các nước Trung Mỹ

Ngày 6-2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo, chính phủ nước này đã đình chỉ các Thỏa thuận Hợp tác về Tị nạn (ACA) với Guatemala, El Salvador và Honduras mà chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump đã ký với các nước Trung Mỹ này.

ACA quy định Guatemala, El Salvador và Honduras sẽ trở thành các “nước thứ 3 an toàn”, qua đó tiếp nhận những người di cư trong quá trình chờ phía Mỹ xét duyệt đơn xin tị nạn. Trước đó, chỉ có Guatemala triển khai thỏa thuận này, trong khi thỏa thuận với Honduras và El Salvador chưa có hiệu lực.

Bắc Kinh sẽ phát hành tiền kỹ thuật số trị giá 1,55 triệu USD

Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc phát hành tiền kỹ thuật số trị giá 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,55 triệu USD) cho người dân địa phương vào hôm nay 7-2 để thúc đẩy tiêu dùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo Cơ quan giám sát tài chính thành phố Bắc Kinh, đồng nhân dân tệ kỹ thuật số sẽ được phát hành thông qua xổ số trong các phong bì ảo màu đỏ với giá trị 200 nhân dân tệ mỗi phong.

Người trúng xổ số có thể chi tiêu đồng nhân dân tệ kỹ thuật số từ ngày 10-2 đến ngày 17-2-2021 tại các cửa hàng trực tuyến và cửa hàng thực tế được chọn, bao gồm quần áo, giày dép, rạp chiếu phim, khách sạn và các lĩnh vực khác.