[Tin nhanh tối 21-9-2020] Người đàn ông bị chém tới tấp khi đang bán bánh mì

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 21-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Người đàn ông bị chém tới tấp khi đang bán bánh mì; Tông vào ô tô đậu bên đường, 2 thanh niên tử vong tại chỗ; Phát hiện thi thể hai thanh niên nằm sát bờ suối; Bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ”; Trung Quốc chuẩn bị cuộc tổng điều tra dân số khổng lồ; Lo hệ lụy môi trường, Zimbabwe rút giấy phép khai mỏ của công ty Trung Quốc; 60.000 người tình nguyện tiêm vắc-xin Covid-19 của Nga.

Người đàn ông bị chém tới tấp khi đang bán bánh mì

Sáng 21-9, ông Đ.V.B. (SN 1984, quê ở An Giang) đứng bán bánh mì ở gần khu vực hầm chui Tân Tạo trên quốc lộ 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM. Lúc này, một nhóm khoảng 4 người đi 2 xe máy bất ngờ lao đến và dùng hung khí đuổi chém tới tấp vào người ông B. rồi bỏ trốn.

Khu vực xảy ra vụ ông B. bị chém khi đang bán bánh mì (Ảnh: Dân trí)
Khu vực xảy ra vụ ông B. bị chém khi đang bán bánh mì (Ảnh: Dân trí)

Ông B. được đưa vào Bệnh viện Quốc Ánh cấp cứu trong tình trạng đa vết thương ở vai, cánh tay phải, ngực, đùi phải, cẳng chân và bàn chân phải. Sau khi sơ cứu, ông B. được các bác sĩ chuyển lên Bệnh viện 115 để tiếp tục điều trị.

Công an quận Bình Tân đang làm rõ nguyên nhân và truy xét các đối tượng gây án.

Tông vào ô tô đậu bên đường, 2 thanh niên tử vong tại chỗ

Vào khoảng 0h45 ngày 21-9, anh Nguyễn Hữu N. (SN 1998, trú tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) và anh Huỳnh Quang H. (SN 1995, trú tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) đi xe máy trên đường Lê Duẩn (TP Buôn Ma Thuột) hướng về tỉnh Đắk Lắk.

Khi lưu thông đến Km 1780+200 (đường Lê Duẩn), chiếc xe bất ngờ tông mạnh vào đuôi ô tô đậu bên đường, cùng chiều. Cú va chạm khiến 2 anh N. và H. tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị vỡ nát hoàn toàn, biến dạng. Còn xe ô tô bị hư hỏng, móp méo phần đuôi và hông xe.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt và tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Phát hiện thi thể hai thanh niên nằm sát bờ suối

Chiều 21-9, tại xã Ea Siên (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), người dân địa phương tá hỏa khi phát hiện ra thi thể của 2 thanh niên nằm sát bên bờ suối.

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Ea Siên (thị xã Buôn Hồ) cho biết, vào tối 20-9, hai thanh niên đi xe máy trên tuyến đường liên xã của xã Ea Siên hướng ra trung tâm thị xã Buôn Hồ.

Đến sáng 21-9, một người dân đi cắt cỏ ngang qua thì phát hiện thi thể của hai thanh niên cùng chiếc xe máy nên vội trình báo lên chính quyền địa phương.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Hoàng Văn T. và Đàm Quốc N. (cùng 18 tuổi, trú tại thị xã Buôn Hồ). Hiện, vụ việc vẫn được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ”

Ngày 21-9, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phú Cường (SN 1986, trú tại xã Đông La, huyện Hoài Đức) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Công an quận Hà Đông phát hiện Nguyễn Phú Cường có hoạt động kinh doanh tài chính liên quan đến tín dụng đen nên đã tập trung điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Phú Cường (Ảnh: Công an nhân dân)

Đối tượng Nguyễn Phú Cường (Ảnh: Công an nhân dân)

Ngày 15-9, Công an quận Hà Đông đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường và phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc vay tiền.

Tại cơ quan công an, Cường đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, từ năm 2019, đối tượng đã cho vay tiền với lãi suất cao từ 110% đến 146% dưới hình thức “bốc bát họ”.

Trung Quốc chuẩn bị cuộc tổng điều tra dân số khổng lồ

Trung Quốc, đất nước đông dân nhất thế giới, sẽ tiến hành cuộc tổng điều tra dân số lần thứ 7 vào ngày 1-11 sắp tới.

Theo Tân Hoa Xã, để có thể lấy được thông tin của khoảng 1,37 tỷ dân, Trung Quốc sẽ điều động một lực lượng hùng hậu gồm 7 triệu nhân viên điều tra tỏa ra khắp cả nước nhằm thu thập tên tuổi, số chứng minh nhân dân, giới tính, thông tin hôn nhân, giáo dục và nghề nghiệp.

Lo hệ lụy môi trường, Zimbabwe rút giấy phép khai mỏ của công ty Trung Quốc

SCMP đưa tin, vào tuần trước, Zimbabwe đã rút giấy phép khai thác than tại công viên quốc gia Hwange của 2 công ty Trung Quốc là tập đoàn khai thác than Zhongxin và Afrochine Smelting.

Voi tại công viên quốc gia Hwange (Ảnh: Reuters)
Voi tại công viên quốc gia Hwange (Ảnh: Reuters)

Động thái của Zimbabwe diễn ra sau khi các nhà vận động và nhà bảo vệ môi trường đưa chính phủ nước này ra tòa nhằm tránh viễn cảnh “suy thoái sinh thái” tại các công viên quốc gia.

60.000 người tình nguyện tiêm vắc-xin Covid-19 của Nga

Ngày 20-9, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, các cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối trên quy mô lớn của vắc-xin Sputnik V đã diễn ra tại thủ đô của Nga. Hơn 60.000 người đã tình nguyện thử nghiệm, trong đó, 700 người đã được tiêm Sputnik V và không gặp phải tác dụng phụ đáng kể nào.

Được biết, Moscow hiện có khoảng 276.000 người mắc Covid-19, chiếm gần 1/4 trong tổng số 1,1 triệu ca nhiễm trên cả nước Nga.