[Tin nhanh tối 20-4-2021] Con 2 tuổi của người giúp việc bị chủ nhà xâm hại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 20-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Cựu trưởng Ban Dân tộc Nghệ An bị khởi tố; Hơn 1 tấn nội tạng, nầm lợn bốc mùi hôi sắp lên bàn nhậu; Con 2 tuổi của người giúp việc bị chủ nhà xâm hại; Phá đường dây nhận mang thai hộ giá hơn 800 triệu đồng; Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Bulgaria; Thổ Nhĩ Kỳ điều tra 43 người dùng hộ chiếu công vụ trốn sang châu Âu.

Cựu trưởng Ban Dân tộc Nghệ An bị khởi tố

Ông Lương Thanh Hải, cựu trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, bị xác định liên quan tới vụ án tham ô xảy ra tại đơn vị này. Ngày 20-4, ông Hải bị khởi tố về hai tội: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ án bị khởi tố từ hồi tháng 7-2020 và ông Hải là người thứ 3 ở Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An có liên quan. Theo đó, đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025 được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2016 với tổng kinh phí 120 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện đề án, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lập khống hồ sơ một số hạng mục để rút tiền.

Hơn 1 tấn nội tạng, nầm lợn bốc mùi hôi sắp lên bàn nhậu

Đội QLTT Số 11 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Diễn Châu phát hiện, bắt giữ hơn 1 tấn nội tạng, nầm lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối, có dấu hiệu bị bệnh với những chấm đen đỏ không đều.

Sau khi điều tra, xác minh, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số nội tạng “bẩn”

Sau khi điều tra, xác minh, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số nội tạng “bẩn”

Số hàng trên được phát hiện vào khoảng 23h ngày 18-4, trên xe khách BKS: 53S - 7957 do lái xe Nguyễn Thế Doanh (trú tại quận 9, TP.HCM) điều khiển theo hướng từ Bắc vào Nam. Lái xe không xuất trình được hóa đơn và chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Con 2 tuổi của người giúp việc bị chủ nhà xâm hại

Ngày 20-4, Nguyễn Quốc Lâm (38 tuổi, trú tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đã được di lý từ TP.HCM về Bình Thuận điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Quốc Lâm bị cảnh sát bắt giữ tại TP.HCM đêm 18-4

Nguyễn Quốc Lâm bị cảnh sát bắt giữ tại TP.HCM đêm 18-4

Nạn nhân 2 tuổi là con của người giúp việc cho gia đình Lâm. Do không có chỗ ở, chị này xin chủ cho con gái ngủ lại mỗi tối, còn mình ra vỉa hè ngủ. Rạng sáng 17-4, chị đến phụ việc sớm, nghe tiếng con khóc thì thấy con đang bị Lâm xâm hại liền tri hô, báo công an. Lâm bỏ trốn ngay sau đó. Đối tượng bị bắt tại nhà người quen ở quận Tân Bình, TP.HCM.

Phá đường dây nhận mang thai hộ giá hơn 800 triệu đồng

Bùi Thị Hiền, 33 tuổi cùng Khổng Thị Lan, 34 tuổi, xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đang bị Công an thành phố Nam Định điều tra về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Khi bị công an bắt ngày 14-4, Hiền, Lan đang chăm sóc 9 thai phụ tại nhà ở Nam Định

Khi bị công an bắt ngày 14-4, Hiền, Lan đang chăm sóc 9 thai phụ tại nhà ở Nam Định

Hiền bị cáo buộc cầm đầu đường dây này. Hiền làm môi giới, tổ chức mang thai hộ dưới vỏ bọc mẹ đơn thân xin phôi để có con. Hiền thu của mỗi cặp vợ chồng hiếm muộn 830-850 triệu đồng và trả cho người mang thai hộ 250 triệu đồng. Hiền thuê Lan chăm sóc người mang thai hộ cho đến khi sinh nở thành công, tiền công 10 triệu đồng một người.

Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Bulgaria

Ngày 20-4, Nga tuyên bố trục xuất 2 nhà ngoại giao Bulgaria nhằm đáp trả hành động tương tự của Sofia hồi tháng trước. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh 2 nhà ngoại giao của Bulgaria sẽ phải rời khỏi Nga trong vòng 72 giờ.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước liên quan đến vụ bê bối gián điệp dẫn đến việc Bulgaria trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga hồi tháng 3-2021. Đại sứ quán Nga tại Sofia khi đó đã phản ứng rằng việc Bulgaria quyết định trục xuất 2 nhà ngoại giao nước này là vô căn cứ và Matxcơva có quyền đáp trả một cách phù hợp.

Thổ Nhĩ Kỳ điều tra 43 người dùng hộ chiếu công vụ trốn sang châu Âu

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, 43 công dân nước này đã sử dụng hộ chiếu công vụ nhập cảnh Đức hồi tháng 11-2020 để tham dự một cuộc hội thảo về môi trường nhưng sau đó không trở về nước.

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm dừng việc cấp hộ chiếu công vụ được các chính quyền địa phương cử đi làm việc ở nước ngoài

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm dừng việc cấp hộ chiếu công vụ được các chính quyền địa phương cử đi làm việc ở nước ngoài

Hộ chiếu của nhóm 43 người nói trên do chính quyền một hạt tự trị tại tỉnh Malatya ở miền Đông nước này cấp. Tuần trước, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chỉ công tác đối với Phó Tỉnh trưởng tỉnh Malatya cùng 2 quan chức và người đứng đầu cơ quan phụ trách các vấn đề dân số và dân cư của tỉnh này liên quan vụ việc trên.