[Tin nhanh sáng 18-9-2021] Nhóm đối tượng bịt mặt, mặc áo mưa xông vào nhà chém người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 18-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Tự lập chốt, chặn xe bắt người đi đường nộp tiền; Nhóm đối tượng bịt mặt, mặc áo mưa xông vào nhà chém người; Người đàn ông trốn truy nã điều khiển xe luồng xanh; Vay 5 triệu đồng, thiếu nữ nhiều lần bị đe dọa, đánh đập; Mỹ lấy làm tiếc việc Pháp triệu hồi đại sứ để tham vấn về vụ tàu ngầm; Nga khánh thành tượng đài vinh danh các bác sỹ trong đại dịch Covid-19.

Tự lập chốt, chặn xe bắt người đi đường nộp tiền

Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) vừa tạm giữ Lê Văn Hải (37 tuổi, trú tại thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, vào sáng 17-9, Công an huyện Quảng Ninh nhận được tin báo của người dân ở các xã Hàm Ninh, Võ Ninh, Lương Ninh và thị trấn Quán Hàu (huyện Quảng Ninh) về việc có 1 người tự lập chốt chặn xe rồi đe dọa thu tiền tại đường liên xã Võ Ninh - Hàm Ninh. Vào cuộc xác minh ngay sau đó, cơ quan công an đã xác định được người thực hiện hành vi trên là Lê Văn Hải. Chiều cùng ngày, Công an huyện đã tạm giữ Hải và thu giữ một số tiền mà Hải khai nhận đã thu của người đi đường.

Nhóm đối tượng bịt mặt, mặc áo mưa xông vào nhà chém người

Ngày 17-9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an huyện Nga Sơn thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của đối tượng Bùi Văn Thảo (tức Thảo Thủy, SN 1982, trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) về hành vi giết người.

Đọc lệnh bắt và khám nhà đối tượng Bùi Văn Thảo. Ảnh: Dân Trí

Đọc lệnh bắt và khám nhà đối tượng Bùi Văn Thảo. Ảnh: Dân Trí

Theo tài liệu điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước với Bùi Văn Thảo, khoảng 19h ngày 9-9, anh Bùi Văn Học (SN 1995, trú tại thôn Đông Kinh, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn) đã đến nhà Thảo, đứng ngoài cửa chửi bới, thách thức và tiểu tiện ngay trước cửa nhà Thảo.

Thảo đã gọi điện thoại cho 2 “đàn em” là Đỗ Xuân Hưởng và Mai Văn Lệnh (đang ở thôn Hải Bình, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) mang theo hung khí, đi xe máy đến nhà anh Học để “thanh toán”. Tại đây, bọn chúng đã dùng dao, tuýp sắt đánh anh Bùi Văn Học bị trọng thương ở vùng đầu, và chém trọng thương anh Bùi Văn Đức (SN 1993, anh trai anh Học).

Khi gây án các đối tượng bịt kín mặt, đeo khẩu trang, mặc áo mưa trùm kín người, điều khiển xe máy không có biển kiểm soát, ngang nhiên lao vào nhà anh Bùi Văn Học chém người. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Người đàn ông trốn truy nã điều khiển xe luồng xanh

Ngày 17-9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị vừa bắt giữ bị can trốn truy nã Nguyễn Văn Đại (37 tuổi, Bắc Giang) khi người này điều khiển xe tải luồng xanh qua địa bàn.

Công an xác định Đại bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích nhưng sau đó bỏ trốn vào huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Anh ta mua bằng lái xe giả trên mạng rồi xin làm tài xế cho 1 doanh nghiệp trên địa bàn.

Vay 5 triệu đồng, thiếu nữ nhiều lần bị đe dọa, đánh đập

Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An vừa bắt giữ 3 đối tượng: Nguyễn Quang Vinh (SN 1998, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên), Tưởng Nguyễn Long (SN 2000, trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và Tạ Quang Thiền (SN 1999, trú tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về hành vi “Giao cấu với người đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Hai đối tượng Nguyễn Quang Vinh và Tạ Quang Thiều tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Hai đối tượng Nguyễn Quang Vinh và Tạ Quang Thiều tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Trước đó, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được đơn tố giác tội phạm của chị N.T.P (SN 2006, trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Theo nội dung đơn tố giác, thời gian qua, chị P bị Tưởng Nguyễn Long và Nguyễn Quang Vinh thường xuyên gọi điện, nhắn tin đe doạ, đánh đập nhằm đòi lại số tiền 5 triệu đồng đã cho chị vay. Ngoài ra, chị P còn tố giác đối tượng Tạ Quang Thiều nhiều lần có hành vi giao cấu với mình.

Mỹ lấy làm tiếc việc Pháp triệu hồi đại sứ để tham vấn về vụ tàu ngầm

Ngày 17-9, Nhà Trắng đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc Pháp triệu hồi Đại sứ tại Mỹ để tham vấn, đồng thời khẳng định Mỹ muốn giải quyết căng thẳng thông qua đường ngoại giao.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian

Nhà Trắng đưa ra tuyên bố trên sau khi Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cùng ngày thông báo nước này đã triệu hồi Đại sứ tại Mỹ và Australia để tham vấn về việc Canberra từ bỏ thỏa thuận mua tàu ngầm của Pháp trị giá khoảng 40 tỷ USD để chuyển sang các tàu của Mỹ.

Nga khánh thành tượng đài vinh danh các bác sỹ trong đại dịch Covid-19

Ngày 17-9, Thủ đô Matxcơva của Nga đã khánh thành tượng đài các bác sỹ chiến đấu với đại dịch Covid-19. Tượng đài được đặt tại khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Y học của Đại học Y Quốc gia Matxcơva số 1 mang tên Sechenov nằm trên phố Bolshaya Pirogovskaya.

“Người dân Matxcơva muốn thể hiện sự biết ơn vì họ cảm thấy trong những thời khắc khó khăn nhất, các bác sỹ không bao giờ bỏ mặc. Họ được giúp đỡ, quan tâm trong những thời điểm khó khăn và được chăm sóc y tế chuyên nghiệp chất lượng cao”, Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin phát biểu tại buổi lễ.