[Tin nhanh sáng 17-6-2021] Lý do người đàn ông giật 3 lọ thuốc tăng cường sinh lý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 17-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Chuyển 1 triệu liều vaccine Covid-19 Nhật Bản tặng 3 tỉnh, thành phố; Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn nhất Nghệ An; Lý do người đàn ông giật 3 lọ thuốc tăng cường sinh lý; Nam sinh quay cảnh nhạy cảm tống tiền 2 cô giáo; Thái Lan đặt mục tiêu đón du khách trở lại trong vòng 120 ngày tới; Pháp dỡ bỏ lệnh giới nghiêm sớm hơn dự kiến 10 ngày.

Chuyển 1 triệu liều vaccine Covid-19 Nhật Bản tặng 3 tỉnh, thành phố

Hôm nay, 800.000 liều vaccine phòng Covid-19 từ lô quà 1 triệu liều vaccine AstraZeneca Nhật Bản tặng Việt Nam sẽ được chuyển cho TP.HCM, còn lại được chia cho 2 điểm nóng là Bắc Giang và Bắc Ninh.

Lô quà tặng 1 triệu liều vaccine từ Nhật Bản về đến Việt Nam tối 16-6

Lô quà tặng 1 triệu liều vaccine từ Nhật Bản về đến Việt Nam tối 16-6

Trước đó lúc 22h hôm qua 16-6, tại sân bay quốc tế Nội Bài đã diễn ra lễ tiếp nhận gần 1 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 của Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch. Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được Nhật Bản viện trợ vaccine phòng Covid-19. Việt Nam cam kết sử dụng lô vaccine này hiệu quả và nhanh nhất.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn nhất Nghệ An

Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, 14 người đàn ông trú tại Nghệ An đã bị bắt ngày 16-6 do tham gia đường dây cá độ bóng đá với tổng tiền giao dịch từ tháng 11-2020 tới nay là hơn 1.000 tỷ đồng. Trong số này có Nguyễn Phạm Hùng, 38 tuổi, trú huyện Diễn Châu bị xác định là người cầm đầu đường dây. Riêng trong ngày khai mạc Euro 2020, số tiền đường dây này giao dịch lên tới hơn 38 tỷ đồng.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Lãnh đạo Công an TP Vinh đánh giá đây là đường dây cá độ bóng đá lớn nhất từ trước tới nay tại Nghệ An. Nhà chức trách mất hàng tháng theo dõi, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ trước khi phá án.

Lý do người đàn ông giật 3 lọ thuốc tăng cường sinh lý

Ngày 16-6, Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết đang áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chảo Ông Lố (30 tuổi, trú tại thị trấn Tằng Lỏng, huyện Bảo Thắng) về hành vi "Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Chảo Ông Lố tại cơ quan công an

Đối tượng Chảo Ông Lố tại cơ quan công an

Trưa 13-6, Lố bất ngờ giật 3 lọ thuốc tăng cường sinh lý trị giá 1,18 triệu đồng từ tay nữ nhân viên giao hàng rồi bỏ chạy. Đối tượng sau đó bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Bình Minh, TP Lào Cai. Theo chị dâu của Lố, có thể sau khi vợ bỏ đi 10 ngày và biết bản thân yếu sinh lý nên Lố đã tìm thuốc về sử dụng với hy vọng vợ sẽ quay về với mình. Do Lố không có tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Nam sinh quay cảnh nhạy cảm tống tiền 2 cô giáo

Nhận đơn trình báo và tiến hành điều tra, Công an tỉnh Nam Định xác định là Lê Công Hưng (nam sinh học lớp 12A3 Trường THPT Mỹ Lộc) là người gửi ảnh nóng, tống tiền 2 cô giáo trong trường.

Bước đầu Hưng khai nhận tự đặt mua camera mini trên internet, sau đó đặt trong nhà vệ sinh chung của các giáo viên. Kết quả, Hưng đã quay được hình ảnh của 2 cô giáo và lưu vào điện thoại. Hưng yêu cầu mỗi người phải đưa 10 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán hình ảnh nhạy cảm đó lên mạng xã hội.

Công an tỉnh Nam Định đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố Hưng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thái Lan đặt mục tiêu đón du khách trở lại trong vòng 120 ngày tới

Thái Lan sẽ mở cửa đón du khách nước ngoài trở lại trong vòng 120 ngày tới sau 1 năm áp dụng các biện pháp hạn chế du lịch để ngăn chặn đại dịch Covid-19. Thông tin trên được Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha công bố ngày 16-6.

Hiện Thái Lan đã đảm bảo đủ 105,5 triệu liều vaccine phòng bệnh trong năm nay và sẽ tiếp tục tìm thêm các nguồn cung vaccine mới cho năm tới. Quốc gia Đông Nam Á này dự định từ tháng 7 tới sẽ tiêm trung bình 10 triệu liều vaccine mỗi tháng và hướng tới mở cửa đón du khách đã được tiêm phòng đầy đủ nhằm hỗ trợ nền kinh tế vốn phụ thuộc vào du lịch.

Pháp dỡ bỏ lệnh giới nghiêm sớm hơn dự kiến 10 ngày

Pháp sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm được thực hiện nhằm ứng phó với dịch Covid-19 từ ngày 20-6 tới, tức sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch ban đầu, trong khi quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà cũng được dỡ bỏ từ ngày 17-6.

Pháp đặt mục tiêu hoàn tất tiêm chủng cho khoảng 35 triệu người, tương đương hơn 50% dân số, đến trước cuối mùa hè này

Pháp đặt mục tiêu hoàn tất tiêm chủng cho khoảng 35 triệu người, tương đương hơn 50% dân số, đến trước cuối mùa hè này

Công bố thông tin trên ngày 16-6, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết, việc điều chỉnh kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế căn cứ trên tình hình dịch bệnh đã có sự chuyển biến tích cực trên khắp cả nước. Trong 1 tuần qua, số ca nhiễm mới tại Pháp đã giảm tới 42%. Đến nay, hơn 30 triệu người, tương ứng 58% người trưởng thành, đã được tiêm chủng ít nhất 1 mũi vaccine.